111 tháng tù, án phạt các đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép...
Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan

Các bị can gồm: Hứa Văn Thanh (SN 1991); Nông Văn Thùng (SN 1991) cùng trú tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh; Vũ Thị Dậu (SN 1956), trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên; Ngô Thị Năm (SN 1987), trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hồ Thị Cảnh (SN 1993), trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Đầu tháng 9-2020, Vũ Thị Dậu, Ngô Thị Năm, Hồ Thị Cảnh đã đưa 3 người phụ nữ ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội và thành phố Hải Phòng đến thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để bố trí chỗ nghỉ tại nhà nghỉ Minh Đức và liên hệ với Nông Văn Thùng đưa 3 người trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Nếu thành công Dậu sẽ được nhận số tiền 5 triệu đồng, Cảnh được nhận 12 triệu đồng và Năm được nhận 4 nghìn Nhân dân tệ.

Ngày 13/9/2020, Thùng đi xe máy đến đón một người tại nhà nghỉ Hoàng Lê, còn Thanh đi xe máy đến đón 1 người tại nhà nghỉ Minh Đức, cùng đưa vào khu vực biên giới thuộc xóm Lũng Lầu, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh để xuất cảnh trái phép. Hành vi của Thùng và Thanh bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Hứa Văn Thanh, 24 tháng tù giam; Nông Văn Thùng, 36 tháng tù giam; Vũ Thị Dậu, 18 tháng tù giam; Ngô Thị Năm, 18 tháng tù giam và Hồ Thị Cảnh, 15 tháng tù giam.