"1 chọi 3" tại cuộc bầu lãnh đạo VFF khóa mới

ANTD.VN - Ngoại trừ vị trí Chủ tịch chỉ có 1 ứng viên, các vị trí còn lại đều từ 3 ứng viên trở lên khiến Đại hội VFF khóa VIII trở thành kỳ đại hội có tính cạnh tranh cao nhất trong lịch sử.

Hôm nay 8-12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành đại hội nhiệm kỳ VIII (2018-2022), trong đó quan trọng nhất là công tác bầu nhân sự khóa mới.

Quy trình sẽ là bầu Chủ tịch trước rồi đến bầu 3 Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, tài chính, truyền thông và 17 ủy viên Ban chấp hành.

Lá phiếu của các tổ chức thành viên sẽ quyết định nhân sự VFF nhiệm kỳ 2018-2022

Ở các chức danh chủ chốt: có 1 ứng viên Chủ tịch (Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải), 3 ứng viên Phó Chủ tịch chuyên môn (gồm các ông: Trần Quốc Tuấn, Dương Vũ Lâm, Phạm Ngọc Viễn), 4 ứng viên Phó Chủ tịch tài chính (gồm các ông: Trần Văn Liêng, Cấn Văn Nghĩa, Lê Văn Thành, Nguyễn Hoài Nam) và 5 ứng viên Phó chủ tịch truyền thông (gồm các ông: Cao Văn Chóng, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú).

Như vậy ngoại trừ vị trí Chủ tịch, các vị trí Phó chủ tịch đều có từ 3 đến 5 ứng viên, hứa hẹn cuộc cạnh tranh gay gắt. 

Ở cuộc đua 17 ghế Ủy viên Ban chấp hành, ngoài Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch mặc định trúng cử, đại hội sẽ bầu ra 13 ủy viên còn lại từ danh sách 28 ứng viên và 9 người vừa "trượt" Phó chủ tịch (tổng cộng 37 người chọn lấy 13).

Theo quy chế đại hội, với các vị trí có từ 2 ứng viên trở lên, nếu không có ứng viên đạt trên 50% phiếu sẽ tiến hành chọn 2 ứng viên cao phiếu nhất để bầu tiếp lần hai, chọn lấy người có số phiếu quá bán.

Đại hội VFF khóa VIII khai mạc vào 8h và bế mạc vào 16h hôm nay (8-12). Tên người trúng cử Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch, 17 ủy viên Ban chấp hành, 3 thành viên Ban Kiểm tra khóa mới sẽ được VFF công bố tại buổi họp báo lúc 17h cùng ngày.