Xúc động khoảnh khắc tiễn biệt Hoa hậu Thu Thủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuối giờ sáng nay đám tang Hoa hậu Thu Thủy đã diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được gia đình cô tổ chức đơn giản trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

2 ngày sau khi Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời, gia đình cô đã thu xếp việc tang lễ để đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau lễ viếng diễn ra vào 10h45 phút sáng nay 8-6-2021 tại Hà Nội, thi hài của Thu Thủy được hỏa táng và sau đó đem về an táng tại quê nhà ở Nam Định. Người thân trong gia đình Thu Thủy chia sẻ, vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp nên gia đình thu xếp việc tang lễ cho cô nhanh gọn, đơn giản trên cơ sở tuân thủ các biện pháp về phòng chống dịch bệnh.

Các khách đến dự lễ viếng đều được yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và rửa tay sát khuẩn.

Người chồng đầu tiên của Thu Thủy – doanh nhân Peter cùng Duy Anh - cậu con trai chung của cả hai cũng bay từ TP.HCM ra để kịp cùng gia đình Thu Thủy lo liệu đám tang cho cô. Duy Anh vừa tốt nghiệp lớp 12 và đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ du học. Sau khi bố mẹ chia tay, cậu bé được Thu Thủy chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cách đây 3 năm khi Duy Anh chuẩn bị vào học cấp 3, con có nhu cầu được gần bố hơn nên Thu Thủy để cho con chuyển vào TP.HCM sống cùng với bố. Được biết, khi hay tin Thu Thủy qua đời, doanh nhân Peter đã lập tức đặt vé máy bay đưa con trai ra ngoài Hà Nội song anh vẫn giấu con về sự ra đi của cô. Cho tới khi ra đến nơi, Duy Anh mới biết mẹ mình đã mất và gục xuống suy sụp.

Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, Thu Thủy đi bước nữa và có thêm một cô con gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân lần hai cũng không trọn vẹn. Nhiều năm qua, cô ở vậy nuôi các con khôn lớn. Cô con gái thứ hai của Thu Thủy hiện vẫn đang là học sinh. Sau khi Thu Thủy mất, trước mắt cô bé sẽ ở với bà ngoại.

Nhà thiết kế Đức Hùng đến tiễn đưa Thu Thủy về nơi an nghỉ cuối cùng

Nhà thiết kế Đức Hùng đến tiễn đưa Thu Thủy về nơi an nghỉ cuối cùng

Đến dự đám tang Hoa hậu Thu Thủy có nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như: nhà thiết kế Đức Hùng, diễn viên Minh Tiệp…cùng các nhan sắc thuộc hế kế tiếp cô tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam” như: Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh…

Đã hai ngày kể từ khi Thu Thủy đột ngột lìa trần, nhà thiết kế Đức Hùng vẫn không sao tin được đó là sự thật. Sáng ngày diễn ra lễ tang của cô, anh dậy từ rất sớm và không biết làm sao để có thể chấp nhận việc sẽ phải đưa tiễn cô về bên kia thế giới. Nhà thiết kế Đức Hùng chia sẻ, anh quen biết với Thu Thủy từ năm 1993 khi cất công tìm kiếm cô cho đêm diễn thời trang riêng của mình. Lúc đó, anh rất tò mò về một người mẫu xinh đẹp, giỏi giang, lại cùng lúc thi đỗ tới mấy trường Đại học danh tiếng. Trong ký ức của nhà thiết kế Đức Hùng thì Thu Thủy là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh và vô cùng tinh tế.

Con trai Hoa hậu Thu Thủy nghẹn ngào ôm di ảnh mẹ

Con trai Hoa hậu Thu Thủy nghẹn ngào ôm di ảnh mẹ

Trước đó, gia đình Thu Thủy cũng đã lên tiếng đính chính về thông tin cô qua đời sau khi chạy bộ tập thể dục vào sáng sớm. Theo phía gia đình Thu Thủy thì thông tin này không chính xác bởi nhiều ngày trước khi qua đời, Thu Thủy đã bị ốm sốt, lúc sốt nóng, lúc lại sốt lạnh, không ăn uống được gì. Đến khuya ngày 3-6 thì gia đình đưa cô vào bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu. Khi nhập viện thì Thu Thủy đã ở trạng thái ngừng tim. Sau hơn 4 tiếng được các y bác sĩ nỗ lực cứu sống, Thu Thủy đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 5-6-2021. Sự ra đi của Thu Thủy khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Trước đó, cô vẫn thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội, qua đó cho thấy cô rất chăm chỉ luyện tập thể thao, tập Yoga và chạy bộ đều đặn. Nhiều năm nay, cô cũng chọn lối sống bình lặng, ít xuất hiện trước công chúng hay tham gia các sự kiện.

Hoa hậu Thu Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Thu Thuỷ, sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Cũng tại cuộc thi này, cô giành giải thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất. Thu Thủy từng có thời gian du học ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz mà tập trung kinh doanh thẩm mỹ viện, viết sách. Trước khi qua đời, Thu Thủy ấp ủ dự án làm website để chia sẻ các công trình nghiên cứu của bố mẹ mình. Thu Thủy cho hay, bố mẹ cô cả đời sống với nghề nghiên cứu và coi đó cao hơn cả công việc chỉ để giải quyết nỗi lo “cơm - áo - gạo - tiền”. Bản thân cô cũng đã trưởng thành và muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa với bố mẹ. Vì thế cô cất công sưu tầm các sách, tài liệu, thư tịch cũ... Thu Thủy bộc bạch, cô không có chuyên môn về nghiên cứu mà chỉ làm theo sở thích cá nhân.