Xuất khẩu thủy sản tăng trên 14% trong 3 tháng đầu năm

ANTD.VN - Thị trường Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) là “điểm sáng” lớn nhất trong “bức tranh” xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay.

antdvn-thuy-san.png
Các thị trường xuất khẩu thủy sản chủ yếu trong 3 tháng đầu năm nay

Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), tháng 3-2026, xuất khẩu thủy sản đạt gần 926,92 triệu USD. So với tháng 2-2026, xuất khẩu thủy sản tăng 31,16%, còn so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 4,97%.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,64 tỷ USD, tăng 14,41% so với 3 tháng đầu năm 2025.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam, chiếm 26,74% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 707,05 triệu USD, tăng mạnh 52,26% so với 3 tháng đầu năm 2025.

Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 13,82%, đạt gần 365,37 triệu USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ tháng 3-2026 cũng tăng mạnh, đến 65,57% so với tháng 2-2026, đạt gần 133,96 triệu USD. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2025 thì con số này giảm gần 14%. Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ giảm 7,48% so với 3 tháng đầu năm 2025, đạt gần 343,28 triệu USD, chiếm 12,98% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu khác như RCEP, EU, Hàn Quốc… cũng ghi nhận mức tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu thủy sản quý I-2026 tăng trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc chưa phục hồi, thị trường Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục là lực kéo chính, đồng thời cũng bộc lộ rõ rủi ro phụ thuộc của ngành.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sau giai đoạn tăng trưởng khả quan trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong tháng 3-2026 đã có dấu hiệu tăng chậm lại, chỉ tăng 4,9% so với tháng 3-2025, phản ánh rõ hơn bức tranh cầu thế giới còn nhiều biến động.

Dù vẫn duy trì tăng trưởng dương, nhưng mức tăng này thấp hơn nhiều so với nhịp tăng khoảng 20% của hai tháng đầu năm, cho thấy đà phục hồi đang chững lại và phụ thuộc lớn vào một số thị trường chủ lực.

Tin cùng chuyên mục