Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản là điểm sáng nổi bật của ngành trong năm nay nhờ sự phục hồi mạnh mẽ.
Trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch tăng 11% so với cùng kỳ; riêng tháng 11-2025 đạt 161 triệu USD, tăng 9%. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu thủy sản sang Nhật đạt gần 1,6 tỷ USD và có thể lập kỷ lục mới năm nay.
Diễn biến này phản ánh nhu cầu tại Nhật tăng trở lại và cho thấy vị thế ổn định hơn của thủy sản Việt Nam ở thị trường vốn đòi hỏi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
Theo VASEP, cơ cấu hàng xuất khẩu sang Nhật thay đổi là động lực chính cho sự tăng trưởng. Tôm - mặt hàng chủ lực, tiếp tục tăng cả về lượng và trị giá, cho thấy nhu cầu ổn định của người tiêu dùng Nhật với các sản phẩm có chuẩn kỹ thuật cao. Mực và bạch tuộc duy trì mức tăng tốt, trong khi cá tra và basa, vốn ít hiện diện tại Nhật, cũng tăng mạnh, giá trị xuất khẩu tăng gần 70%.
Ngoài tăng về lượng, giá xuất khẩu thủy sản sang Nhật cũng ổn định hơn so với Mỹ hay Trung Quốc.
Theo cơ quan Hải quan Nhật Bản, Việt Nam là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ ba của nước này, chiếm 7,4% tổng lượng nhập khẩu. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng nằm trong nhóm 3 thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam, đóng góp khoảng 15% kim ngạch toàn ngành.
Dự báo, đà tăng trưởng xuất khẩu này được dự báo kéo dài sang năm 2026. Cuối năm vốn là giai đoạn nhu cầu thủy sản tại Nhật tăng theo mùa vụ, và nhiều chuyên gia dự đoán kim ngạch xuất khẩu năm 2025 có thể vượt mức kỷ lục 1,7 tỷ USD của năm 2022. Các Hiệp định CPTPP và VJEPA tiếp tục tạo thuận lợi về thuế và thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại Nhật.