Thái Nguyên:

Xử lý nghiêm vụ 7 cán bộ kiểm lâm đánh bạc

ANTĐ - Liên quan đến vụ cán bộ kiểm lâm đánh bạc tại trụ sở, ngày 7-3, ông Bùi Thanh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên cho biết: Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên đã đình chỉ việc điều hành, lãnh đạo của Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh gồm đội trưởng Nguyễn Đức Tú và 2 đội phó là Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Đức Quế. 

Việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng tạm thời giao cho ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh. 

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, 7 cán bộ thuộc Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng đang tiếp tục bị xem xét, xử lý kỷ luật Đảng vì đều là đảng viên. 

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 26-2-2016, sau khi đi ăn trưa về, một số cán bộ thuộc Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng cùng nhau về trụ sở Tổ chốt kiểm lâm Hóa Trung tại Km7 Quốc lộ 1B Thái Nguyên - Lạng Sơn (xóm Na Long, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ) đánh bài ăn tiền với hình thức chơi ba cây.

Chơi được một lúc, nhóm cán bộ này đã bị tổ công tác Công an huyện Đồng Hỷ phát hiện, bắt quả tang và lập biên bản sự việc với tang vật là 20,4 triệu đồng và một số vật chứng khác. Khi bị phát hiện, ngoài đội trưởng, 2 đội phó kể trên còn có 4 cán bộ khác thuộc Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên tham gia đánh bài là: Nguyễn Văn Thái, Vũ Anh Dũng, Nguyễn Thế Huy, Vũ Văn Tiến cùng đối tượng Lưu Quang Tuấn - chủ một cơ sở chế biến lâm sản ở xã Hóa Trung. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ ngày 1-3 đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với nhóm cán bộ kiểm lâm đánh bạc và có quyết định khởi tố vụ án. Hiện Công an huyện Đồng Hỷ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cán bộ Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.