Xử lý đối tượng đốt pháo ném ra quốc lộ

ANTD.VN - Ngày 4-3, CAH Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hồng (SN 1974, trú tại khối 5, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hồng đã có hành vi nổ pháo nơi tập trung đông người, gây mất ANTT trên địa bàn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 0h ngày 25-1-2020 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp CAH Tân Kỳ phát hiện Nguyễn Khắc Hồng từ trong nhà đi ra, trên tay cầm 1 quả pháo cuốn tự chế, dùng bật lửa gas châm ngòi nổ vứt ra khu vực Quốc lộ 48E, thuộc địa phận khối 5, thị trấn Tân Kỳ.

Tại thời điểm trên có nhiều người dân tập trung xung quanh địa điểm nơi Hồng nổ pháo. Tiếng nổ lớn khiến người dân hoảng sợ, gây ảnh hưởng đến ANTT địa phương. 

Ngay lập tức, tổ công tác CAH Tân Kỳ đã nhanh chóng khống chế, bắt quả tang đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, áp giải về  trụ sở CAH điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh, Hồng khai nhận quả pháo trên được đối tượng đặt mua của một người lạ vào sáng 24-1-2020, với giá 300 nghìn đồng để đốt trong đêm giao thừa.