Hai cặp tình nhân lĩnh án tù vì hàng cấm

ANTD.VN - Ngày 5-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Dương Anh Tuấn (SN 1978, ở xã Hưng Đạo, Hà Nội) ra xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1986, ở xã An Khánh, Hà Nội), Ngô Duy Nghĩa (SN 1994, ở phường Dương Nội, Hà Nội) và Hoàng Thị Đỏ (SN 1988, ở xã Liên Sơn, Phú Thọ) bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quá trình xét xử cho thấy, khoảng tháng 6-2025, thông qua mạng xã hội Zalo, Dương Anh Tuấn quen biết một người đàn ông (chưa xác định được lai lịch, nhân thân). Người này tự giới thiệu bản thân bán ma túy với số lượng lớn. Sau khi trao đổi, Tuấn đồng ý mua nhiều loại ma túy.

ma-tuy.jpg
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo hướng dẫn của người đàn ông trên, Tuấn chuẩn bị túi nilon màu đen, bên trong chứa 300 triệu đồng, mang đến đặt dưới gốc cây gần ngã tư tại thôn Yên Quán, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội, rồi rời đi.

Sau khi Tuấn rời khỏi vị trí, người đàn ông lạ mặt đến lấy tiền, rồi gọi điện cho Tuấn bảo quay lại nhận ma túy. Nhận hàng cấm xong, Tuấn mang về phòng trọ kiểm tra thì phát hiện bên trong có nhiều loại ma túy với số lượng lớn, kèm theo 1 khẩu súng dạng côn xoay và 13 viên đạn.

Sau đó, Tuấn cùng Nguyễn Thị Lan Hương (người sống chung như vợ chồng) sử dụng cân điện tử chia nhỏ số ma túy vào nhiều túi nilon nhằm mục đích bán lại cho các đối tượng có nhu cầu để thu lợi bất chính.

Trong quá trình chia ma túy, Tuấn để khẩu súng bên cạnh. Khi Hương hỏi thì Tuấn nói đó là súng đồ chơi. Hương có đề nghị Tuấn mang đi giao nộp cho cơ quan Công an nhưng Tuấn không thực hiện.

Phân chia ma túy xong, Tuấn cất giấu toàn bộ số hàng cấm cùng khẩu súng vào túi màu đỏ để tại phòng ngủ tầng 2 và 13 viên đạn được cất giữ tại tầng 1.

Ngày 2-7-2025, Ngô Duy Nghĩa liên lạc với Tuấn qua Zalo hỏi mua 100 gram ma túy “đá” và 400 viên ma túy “kẹo” với giá hơn 50 triệu đồng, trả trước 15 triệu. Nhận tiền, Tuấn bảo Nghĩa đến phòng trọ của mình nhận ma túy.

Tại đây, Tuấn đưa cho Nghĩa 1 túi ma túy “đá”, 2 túi ma túy hồng phiến. Ngoài ra, Tuấn còn cho Nghĩa thêm 3 viên ma túy “kẹo” và 1 túi ma túy Ketamin.

Sau khi nhận ma túy, Nghĩa mang về nhà, sử dụng cân điện tử chia nhỏ ma túy vào các túi nhằm bán lại kiếm lời.

Đến trưa 22-7-2025, Nghĩa mang theo hộp sắt chứa ma túy và 2 cóng thủy tinh để sử dụng ma túy đến phòng trọ của Hoàng Thị Đỏ (người yêu của Nghĩa). Sáng hôm sau, Nghĩa lấy ma túy “đá” và hồng phiến ra sử dụng và rủ Đỏ sử dụng cùng.

Mặc dù biết rõ Nghĩa đang chuẩn bị sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở của mình, song Hoàng Thị Đỏ không ngăn cản mà đồng ý và cùng Nghĩa sử dụng ma túy tại phòng trọ do mình quản lý.

Khi cả 2 đang sử dụng ma túy thì Lê Thị Thúy đến chơi. Nghĩa tiếp tục rủ Thúy cùng sử dụng ma túy và Thúy đồng ý. Việc sử dụng ma túy của Nghĩa, Đỏ và Thúy diễn ra công khai tại phòng trọ của Hoàng Thị Đỏ từ khoảng 9 – 10h cùng ngày thì hết ma túy trong cóng. Sau đó, Thúy ra về.

Khoảng 16h cùng ngày, Nghĩa nhận được cuộc gọi từ tài khoản Zalo tên “Lợn rừng” hỏi mua 1 túi ma túy “đá”, 5 viên ma túy hồng phiến. Nghĩa báo giá 1,4 triệu đồng. Người này đồng ý và gửi định vị địa điểm giao dịch.

Nghĩa sau đó mang theo ma túy đến địa điểm giao dịch. Khi đến khu vực trước cổng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, Nghĩa xuống xe đứng chờ giao ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Cơ quan chức năng xác định, Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Hương đã mua bán, tàng trữ nhằm mục đích bán để kiếm lời là 1.407,76 gram ma túy. Ngoài ra, Tuấn còn tàng trữ 1 khẩu súng dạng ổ quay có 6 lỗ lắp đạn là vũ khí quân dụng nhằm mục đích phòng thân.

Ngô Duy Nghĩa đã bán, tàng trữ để bán 158,712 gram ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật nên Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Dương Anh Tuấn tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Ngô Duy Nghĩa bị tuyên phạt 27 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Hoàng Thị Đỏ cũng bị áp dụng 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tin cùng chuyên mục