Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

Xác định xong 32 đội vào vòng 1/16!

ANTD.VN - Sau lượt trận chiều 7-11, giải đã xác định đầy đủ 32 đội chính thức góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, hứa hẹn vô cùng căng thẳng và hấp dẫn trong những ngày tới.

Bảng L vào chiều 7-11 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của THPT Lý Thánh Tông. Trước một THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) từng thể hiện sức mạnh đáng sợ qua hai trận thắng liên tiếp (tiền đạo Phùng Khắc Khải ghi 7 bàn), nhưng các cầu thủ Lý Thánh Tông không hề e ngại.

Cả THPT Lý Thánh Tông (đỏ) và THPT Phùng Khắc Khoan đều giành vé đi tiếp

Bằng cách đá phủ đầu ngay từ thời điểm khai cuộc, trường Lý Thánh Tông chỉ mất khoảng 5 phút để vươn lên dẫn 2 bàn. Để rồi, khi THPT Phùng Khắc Khoan nhận ra sai sót, đã không còn kịp sửa chữa. Họ gỡ lại được 1 bàn, nhưng lại để thủng lưới thêm 2 bàn nữa trong quãng thời gian còn lại, để kết thúc trận đấu với tỉ số 1-4.

Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho THPT Lý Thánh Tông. 9 điểm giúp họ nhất bảng L một cách tuyệt đối. Trong khi đó, dù thua nhưng với 6 điểm và hiệu số +5 (10/5), các cầu thủ tới từ huyện Thạch Thất vẫn trở thành 1 trong 9 đội nhì có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp.

Cũng trong chiều 7-11, THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa) đã chơi một trận tuyệt hay để vượt qua THPT Nguyễn Văn Huyên với tỉ số 4-0, nghẹt thở vươn lên ngôi nhất bảng A với 6 điểm. Đây là chiến thắng ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của tập thể đến từ quận Đống Đa, vì họ đã chơi không thật thuyết phục ở hai trận trước đó.

Ngôi đầu bảng của THPT Lê Quý Đôn là một bất ngờ tại bảng A khắc nghiệt

Ở bảng T, THPT Mai Hắc Đế có cú nước rút ngoạn mục, đánh bại THPT Trần Phú 2-0 để kết thúc vòng bảng ở ngôi số 1. THPT Xuân Mai (Chương Mỹ) cũng có chiến thắng "6 sao" trước THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ) để nhất bảng P.

Theo mã phân cặp đã được BTC sắp xếp trước đó, 9 đội nhì bảng (được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, không xếp theo thành tích) sẽ gặp lần lượt các đội nhất bảng từ A đến I. Trong khi đó, các đội nhất bảng còn lại từ K đến Z sẽ được phân cặp đá loại trực tiếp.

Các trận đấu của vòng 1/16 sẽ được tiến hành vào hai khung giờ 14h và 15h chiều 11-11 và 14-11 tới, trên SVĐ Tây Hồ.

KẾT QUẢ CHIỀU 7-11

14h

Bảng H THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) 0-0 THPT HN Amsterdam

Bảng I THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) 0-2 THPT Lê Văn Thiêm

Bảng K THPT Đống Đa 1-3 THPT Ngô Thì Nhậm

Bảng L THPT Lý Thánh Tông 4-1 THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)

Bảng M THPT Việt Hoàng 1-1 THPT Hồng Thái

15h

Bảng N THPT FPT 2-2 THPT Nhân Chính

Bảng O THPT Chuyên KHTN 0-5 THPT Ngọc Hồi

Bảng P THPT Xuân Mai (Chương Mỹ) 6-0 THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ)

Bảng Q THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông) 0-0 THPT Tây Hồ

Bảng R THPT Phùng Khắc Khoan (HN) 0-4 THPT Chu Văn An

16h

Bảng S THPT Phương Nam 1-2 THPT Nguyễn Gia Thiều

Bảng T THPT Mai Hắc Đế 2-0 THPT Trần Phú

Bảng A THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa) 4-0 THPT Nguyễn Văn Huyên

Bảng V THPT Trần Thánh Tông 0-1 THPT HN Academy

Bảng X THPT Văn Hiến 0-1 THPT Nguyễn Tất Thành

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP 1/16

Ngày 11-11

14h:

THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa, Nhất A) gặp THPT Trường Định (Nhì F)

THPT Trí Đức (Nhất B) gặp THPT Hoài Đức A (Nhì K)

THPT Newton (Nhất C) gặp THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất, Nhì L)

THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân, Nhất D) gặp THPT Việt Hoàng (Nhì M)

15h:

THPT Nguyễn Du (Thanh Oai, Nhất E) gặp THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Nhì N)

THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất F) gặp THPT Yên Hòa (Nhì O)

THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Nhất G) gặp THPT Quang Trung (Nhì R)

THPT Lý Thường Kiệt (Nhất H) gặp THPT Nguyễn Gia Thiều (Nhì S)

Ngày 14-11

14h:

THPT Lê Văn Thiêm (Nhất I) gặp THPT Nguyễn Trãi (Nhì U)

THPT Ngô Thì Nhậm (Nhất K) gặp THPT Lý Thánh Tông (Nhất L)

THPT Hồng Thái (Nhất M) gặp THPT Ngô Sĩ Liên (Chương Mỹ, Nhất N)

THPT Ngọc Hồi (Nhất O) gặp THPT Xuân Mai (Nhất P)

15h:

THPT Tây Hồ (Nhất Q) gặp THPT Vinschool (Nhất R)

THPT Trung Văn (Nhất S) gặp THPT Nguyễn Tất Thành (Nhất X)

THPT Mai Hắc Đế (Nhất T) gặp THPT Lomonoxop (Nhất U)

THPT HN Academy (Nhất V) gặp THPT Hoàng Cầu (Nhất Z) 


ảnh 1