Xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn cẩu ở Nguyễn Công Trứ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 31-7, Cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn cẩu và đang tiếp tục công tác điều tra, khắc phục sự cố.

Theo thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 19h45, ngày 30-7, tại công trình xây dựng ở phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Giàn cẩu bất ngờ gãy đôi khiến nhiều công nhân đang thi công từ tầng cao rơi xuống đất. Hậu quả 4 người tử vong gồm ông Nguyễn Thế Sơn (SN 1967), ông Nguyễn Thế Bồng (SN 1956), bà Nguyễn Thị Thuý (SN 1968), anh Đặng Đình Thắng (SN 1992), đều trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hoả, 2 xe cứu thương cùng hàng chục chiến sỹ khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Đại diện lãnh đạo các sở ngành thuộc thành phố và quận Hai Bà Trưng, phường Phạm Đình Hổ đang tiến hành hỗ trợ, thăm hỏi, động viên những gia đình có người gặp nạn.