Wenger tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal

ANTĐ - HLV của Arsenal, Arsene Wenger đã nói về kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal vào tháng 1 năm tới, sau khi xác nhận tiền vệ Francis Coquelin đối mặt với viễn cảnh phải nghỉ thi đấu dài hạn. 

Wenger cho biết, Arsenal sẽ tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Đông (mở cửa vào tháng 1-2016), nếu cuộc khủng hoảng chấn thương của đội bóng chủ sân Emirates không có giấu hiệu giảm nhiệt.

Arsenal sẽ mua sắm tùy thuộc vào mức độ của cuộc khủng hoảng chấn thương

The Gunners vừa bị dội gáo nước lạnh sau khi các bác sỹ nói về việc Coquelin phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dính phải ở thất bại 1-2 trên sân của West Brom. Bộ phận y tế của Arsenal vẫn đang chờ đợi ca kiểm tra cuối cùng về chấn thương của Coquelin trước lúc đưa ra kết luận về thời gian cầu thủ người Pháp phải nghỉ thi đấu.

Theo Wenger, kể cả trong trường hợp thuận lợi, Coquelin vẫn phải nghỉ hết năm, điều sẽ là thiệt thòi rất lớn về mặt lực lượng cho Arsenal. “Tôi sẽ làm những gì cần thiết trong tháng 1-2016, bất chấp chưa có ý tưởng nào cụ thể” – chiến lược gia người Pháp cho biết.

Arsenal thiếu hàng loạt trụ cột trước lúc bước vào cuộc tái đấu với Dinamo Zagreb tại lượt trận áp chót vòng bảng Champions League, nơi họ buộc phải thắng mới duy trì tia hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Theo đó, tất cả từ Danny Welbeck, Tomas Rosicky, Jack Wilshere, Alex Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott và Mikel Arteta đều phải vắng mặt vì lý do sức khỏe.