Vừa ra tù lại gây án

ANTĐ - Khoảng 17h30 ngày 10-11, trên đường về quê tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, hai chị em Nguyễn Thị Tình và Nguyễn Thị Linh có dừng lại ở khu vực chợ Cầu Diễn mua hoa quả. Trong khi hai chị em đang lúi húi chọn hoa quả thì Linh phát hiện có một nam thanh niên đang mở khóa ba lô mình đeo phía sau vai. Đoán đối tượng định trộm cắp tài sản, Linh hô hoán và nam thanh niên đã bỏ đi. Chị Tình do nghi ngờ người này lấy ví của mình liền đi theo. 

Mới đi được mấy bước chân, nam thanh niên đột ngột quay lại, rút dao tông chém chị Tình. Vết chém trúng cổ nhưng may mắn mái tóc dài đã cứu chị Tình. Không dừng lại, hắn còn chém thêm vào lưng chị một nhát dao nữa dài khoảng 30cm, đứt gân cơ. Sau khi gây án, nam thanh niên lên xe của đồng bọn, chạy về hướng Sơn Tây. 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng hình sự Đồn Công an số 18 đã xuống hiện trường, ghi lời khai của  nhân chứng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Một tin đáng lưu ý nhất là người chém chị Tình là một nam thanh niên gầy, chân đi “chấm phẩy”. Qua lời khai nhân chứng, các anh phát hiện ra đây chính là “người quen”. Cách đây 1 tháng nam thanh niên này trong khi đang “ăn hàng” đã bị trinh sát phát hiện, định lao vào khống chế nhưng đối tượng rất manh động, rút dao định chém lại và lợi dụng lúc nhốn nháo đã trốn thoát. 

Từ nguồn tin này, các trinh sát hình sự Đồn Công an số 18 đã nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng. Sau 2 ngày phục kích tại khu vực chợ Cầu Diễn, các trinh sát đã phát hiện ra 2 người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng. Chiều tối 12-11, hai đối tượng đã phải cho tay vào còng số 8. Các nhân chứng chứng kiến vụ việc đã khẳng định, đây chính là thủ phạm chém chị Tình và gây ra nhiều vụ trộm cắp táo tợn tại khu vực. 

Tại cơ quan công an, nhân thân chúng được làm rõ là Bùi Đức Hồng (SN 1985), trú tại An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật và Hoàng Văn Bình (SN 1989), trú tại Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội có 3 tiền án và mới ra tù được 9 ngày. Bùi Đức Hồng nhận mình là người dùng dao tông chém chị Tình. 

Ngày 10-11, trước khi chém chị Tình, chúng còn lấy cắp túi xách của chị Lê Thị Thảo, là sinh viên đang thuê trọ tại khu vực Cầu Diễn, bên trong có  một máy tính xách tay Acer, một điện thoại iPhone và 4,8 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. 

Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục cần thiết để đưa nhóm tội phạm này ra xử lý trước pháp luật.