Vũ Thị Hương bất ngờ bị chấn thương nặng

(ANTĐ) - Một tin rất không vui cho TTVN nói chung và điền kinh Việt Nam nói riêng, khi hôm qua 14-6, BHL đội tuyển từ Đức thông báo: Vũ Thị Hương gặp chấn thương nặng và sẽ sớm phải về nước điều trị.
Vũ Thị Hương bất ngờ bị chấn thương nặng ảnh 1
Chấn thương nặng khiến nhiều kế hoạch của Vũ Thị Hương bị đổ vỡ
HLV Nguyễn Đình Minh, người đang trực tiếp huấn luyện cho Vũ Thị Hương trong chuyến tập huấn kéo dài gần 3 tháng tại Đức đã có báo cáo về Tổng cục TDTT về việc Vũ Thị Hương bị chấn thương căng cơ và phải về nước chữa trị. Sau khi liên tiếp bỏ các giải tại Đức, Vũ Thị Hương đã xua tan mọi nghi ngờ về chấn thương của mình khi giành HCB tại giải Borsig vừa qua. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hương đã gặp phải một chấn thương rất đáng lo ngại khi mà giải Vô địch châu Á sẽ diễn ra trong tháng 7 ở Nhật Bản. Được biết, ngoài SEA Games, 2 mục tiêu được cho là rất quan trọng đối với Vũ Thị Hương trong năm nay là giải VĐCA và VĐTG, nhưng với những gì đang diễn ra, chắc chắn Hương sẽ phải bỏ 2 giải này. Không giải thích cụ thể về nguyên nhân dẫn tới chấn thương của Hương, HLV Đình Minh chỉ cho biết: “Trong quá trình tập luyện của một VĐV, chấn thương là chuyện bình thường. Nhưng không phải vì trong quá trình tập huấn ở Đức mà Hương bị chấn thương, nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề, nhất là cơ thể. Hương cũng như bất cứ một VĐV nào, cũng phải có lúc này, lúc khác”. Như vậy, kế hoạch giành chuẩn tham dự Olympic của Vũ Thị Hương đã hoàn toàn phá sản. Trong trường hợp sớm bình phục, năm nay, Vũ Thị Hương chỉ còn SEA Games 26 là giải đấu có ý nghĩa nhất để tranh tài.