Vụ gọi sát thủ từ Nghệ An vào Đắk Nông giết người: Hai nghi can đầu thú

ANTD. VN - Sáng 15-7, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hai nghi can là Nguyễn Đình Hà (SN 1987) và Phan Văn Xin (SN 1993, cùng trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) liên quan đến vụ truy sát làm 2 người thiệt mạng xảy ra tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã đến cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang làm các thủ tục để di lý hai nghi can này về Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.

Hai nghi can Hà (áo trắng) và Xin tại cơ quan công an

Trước đó, liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời bắt khẩn cấp các đối tượng gồm: Phạm Bá Thắng (SN 1987) và Hà Khánh Cương (SN 1985) và Phạm Anh Trung (SN 1995, cùng trú huyện Đắk Mil) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, Phạm Bá Thắng có mâu thuẫn với Lê Ngọc Giáp (SN 1988, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) nên gọi nhóm đối tượng gồm Nguyễn Đình Hà, Phạm Văn Kiều (SN 1993) và Xin từ Nghệ An vào huyện Đắk Mil để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi vào huyện Đắk Mil thì Thắng nhờ Trung cho 3 đối tượng ở nhà Trung. Tối ngày 7-7, Trung chở Kiều và Xin đến gặp Thắng và được Thắng giao một xe gắn máy, hai con dao, đồng thời giao cho Cương đi tìm Giáp. Đến 1h30’ ngày 8-7, Hà, Xin, Kiều bịt mặt đến quán ăn ở tổ dân phố 4, thị trấn Đắk Mil gặp Giáp và 4 người khác đang ăn cháo ở đây. Các đối tượng dùng dao, dùi cui điện tấn công Giáp. Hậu quả, Giáp bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Còn đối tượng Phạm Văn Kiều trong quá trình đánh nhau cũng bị trọng thương được đồng bọn thuê xe chở sang TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi. Sau đó, bọn chúng thuê xe ô tô chở thi thể Kiều về quê Nghệ An mai táng và trực tiếp ngồi trên xe áp tải. Khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình, cách hầm đèo Ngang (giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh) khoảng 4km thì Hà và Xin đã xuống xe bỏ trốn.