Vụ chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ: Hai bên lên tiếng

ANTD.VN - Mỹ và Trung Quốc đã chỉ trích lẫn nhau sau khi 2 chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc chặn máy bay do thám EP-3 của Mỹ trên biển Hoa Đông. 

2 chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc. Ảnh minh họa

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cho hay, các chiến đấu cơ Trung Quốc đã có hành động ngăn chặn “không an toàn” máy bay do thám Mỹ trên không phận quốc tế ở phía bắc biển Hoa Đông.

Theo ông Davis, một trong hai chiến đấu cơ đã tiếp cận với tốc độ cao từ bên dưới máy bay do thám Mỹ, sau đó bay trước mũi máy bay Mỹ, buộc phi công lái EP-3 phải đổi đường bay để tránh va chạm.

Một số phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, chiến đấu cơ Trung Quốc bay cách máy bay Mỹ trong khoảng 90m.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 25-7 đã lên tiếng bảo vệ các hành động của chiến đấu cơ Trung Quốc, đồng thời cho biết, Trung Quốc tuân thủ an toàn hàng không dựa trên những quy định và luật pháp quốc tế.

Ông Lục Khảng nói thêm rằng, máy bay quân sự Mỹ thường xuyên thực hiện các hoạt động do thám trong thời gian dài gần bờ biển Trung Quốc và đe dọa an ninh của Trung Quốc.

Ông Lục Khảng hối thúc Mỹ chấm dứt ngay các hoạt động như vậy để tránh khả năng xảy ra những vụ việc tương tự.