Vợ bắt gặp chồng hiếp dâm bé tâm thần

ANTĐ - Cùng xóm làng đổ xô đi tìm cháu T., không lâu sau chị Thê sững người khi phát hiện chồng mình đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Ngày 12/9, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Hồ Văn Chấp (SN 1963, xã An Phước- Mang Thít) 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Khoảng 20h ngày 6/4/2012, Chấp trên đường đi nhậu về thì gặp cháu T. (hơn 7 tuổi) ở cùng xóm, mắc bệnh tâm thần. Chấp dụ dỗ cháu T. ra khu vườn vắng thực hiện hành vi hiếp dâm. Thấy trời đã khuya mà cháu T. chưa về nên gia đình đến nhà của Chấp hỏi thăm rồi cùng với chị Nguyễn Thị Thê (vợ của Chấp) đi tìm và bắt quả tang Chấp đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu T. tại khu vườn ông Phạm Văn Bảy.

Công an Vĩnh Long khởi tố Hồ Văn Chấp tội “hiếp dâm trẻ em” theo khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự. Ngoài mức án sơ thẩm, Chấp còn bồi thường dân sự tiền thuốc điều trị, tổn thất tinh thần… cho cháu T. 15 triệu đồng.