Vitamin giúp giảm tỷ lệ tử vong

ANTĐ - Giáo sư Sylvia Wassertheil Smoller cùng các đồng nghiệp của mình tại trường Đại học Y khoa Albert Einstein ở New York (Mỹ) đã tiến hành theo dõi gần 8.000 phụ nữ tuổi từ 50-79, được chẩn đoán bị ung thư vú xâm lấn trong suốt 7 năm. 

Trong thời gian đó, khoảng hơn 1/3 trong số những phụ nữ này đã kết hợp bổ sung vitamin tổng hợp và khoáng chất khác hàng ngày. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những phụ nữ đã bổ sung vitamin tổng hợp có trọng lượng trung bình đều hơn, tích cực tham gia các hoạt động thể chất, tăng cường khả năng miễn dịch và ổn định sức khỏe hơn những người còn lại. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu còn ghi nhận, việc bổ sung vitamin tổng hợp không chỉ giúp phụ nữ sau mãn kinh tăng cường thể lực, chống lại sự phát triển của bệnh mà còn giảm tỷ lệ tử vong lên đến 30%. Điều này được các nhà khoa học giải thích, vì vitamin tổng hợp đã ngăn chặn một quá trình oxy hóa ở cấp độ tế bào có liên quan đến việc phát triển các tế bào ung thư. Tuy nhiên, Giáo sư Sylvia Smoller cho biết, việc bổ sung vitamin tổng hợp này chỉ phù hợp với những bệnh nhân bị ung thư vú sau thời kỳ mãn kinh và không có tác dụng với bệnh nhân trẻ tuổi.