Vinh dự lớn cho đơn vị Anh hùng

ANTĐ - Trong không khí sôi động, náo nức những ngày kỷ niệm 70 năm thành lập CAND, tập thể CBCS CAH Gia Lâm, Hà Nội đón nhận tin vui: được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây là vinh dự, phần thưởng hết sức to lớn, cũng là sự ghi nhận, đánh giá của các cấp lãnh đạo đối với truyền thống, kết quả toàn diện, xuyên suốt ở địa bàn cửa ngõ Thủ đô. 
Vinh dự lớn cho đơn vị Anh hùng ảnh 1

Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH Gia Lâm thay mặt CBCS CAH đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng

Hòa chung dòng chảy Cách mạng

Ra đời ngay sau Cách mạng Tháng Tám, cùng với các đơn vị Công an Thủ đô, CAH Gia Lâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng: là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ cán bộ đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Gia Lâm nổi tiếng với những chiến công như “Sấm đường 5”, “Sóng sông Hồng”, “Lửa trường bay”, diệt tề, trừ gian… Trong mỗi chiến công đó đều có đóng góp to lớn của CBCS CAH Gia Lâm. 

Miền Bắc giải phóng, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện cho chiến trường miền Nam, CAH Gia Lâm tiếp tục góp phần to lớn trong vai trò nòng cốt giữ vững ANCT, TTATXH. Nhiều tấm gương CBCS CAH dũng cảm, không ngại hy sinh thân mình cứu dân trong bom đạn (chữa cháy kho xăng năm 1966), trong dòng lũ chảy xiết (đợt lũ vỡ đê cống thôn, xã Yên Viên năm 1971) và đương đầu với bao khó khăn thử thách để giữ cho quê hương bình yên.

Giữ thế chủ động trên các mặt công tác

“Truyền thống, ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh chính là động lực, điểm tựa để mỗi CBCS CAH Gia Lâm hôm nay học tập, phát huy và làm rạng danh hơn nữa. Chúng tôi luôn xác định, trên bất cứ lĩnh vực nào cũng phải giữ được thế chủ động: từ tham mưu, xây dựng các kế hoạch, phương án, đến trực tiếp đấu tranh tội phạm, tệ nạn, phục vụ nhân dân”, Đại tá An Thanh Bình, Trưởng CAH Gia Lâm tâm sự.

Nhiều năm trở lại đây, Gia Lâm được đánh giá là địa bàn có sự ổn định tốt về ANCT. Kết quả này bắt nguồn từ những giải pháp mang tính chiều sâu, được Đảng ủy - BCH CAH quán triệt nghiêm túc những chỉ đạo của cấp trên và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, để biến thành hành động. Tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về tội phạm, vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, do có đủ các tuyến đường sắt, thủy, chợ đầu mối…, song CAH Gia Lâm, có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng, đã kiềm chế, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp.

Từ năm 1986 đến nay, nhất là 10 năm qua, các lực lượng CAH đã điều tra, khám phá trên 1.000 vụ với hơn 1.100 đối tượng vi phạm về kinh tế, môi trường; thu hồi cho Nhà nước trên 52 tỷ đồng. Các lực lượng CAH cũng đã điều tra, khám phá trên 1.300 vụ án ma túy, bắt trên 1.700 đối tượng. Nhiều chuyên án lớn được CAH xác lập, phá thành công và được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an biểu dương.

Chống tội phạm hình sự là một trong những kết quả nổi bật của CAH trong thời gian qua, với tỷ lệ điều tra án đạt bình quân trên 80%. Điều quan trọng hơn, đúng như chỉ huy CAH Gia Lâm nhìn nhận, đó là địa bàn không tồn tại tụ điểm, đối tượng hình sự phức tạp. Trong công tác đấu tranh, từng CBCS đều nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh thân mình, vì sự bình yên cho nhân dân.

“Không thể thiếu sức mạnh của nhân dân trong mỗi chiến công, mỗi chương trình công tác mà CAH đã và đang xây dựng, triển khai. Huy động được sức mạnh ấy, trước tiên, từng CBCS phải nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ; làm việc tốt để dân tin yêu”, Đại tá An Thanh Bình chia sẻ. Cùng với việc phát huy sức mạnh nhân dân, CAH Gia Lâm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT để giảm thời gian, thủ tục cho người dân. Hình ảnh các tổ công tác CAH Gia Lâm xuống xã, về thôn phục vụ nhân dân cấp CMND, sang tên đổi chủ xe máy… được nhân dân ghi nhận, cảm phục, thêm gần gũi tình quân dân...

Từ năm 2000 đến nay, 14 năm liên tục CAH Gia Lâm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 8 năm liên tục từ năm 2007 đến nay, được Bộ Công an và UBND TP tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba lần thứ hai (tháng 12-2010); phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” từ năm 2004 đến nay được TP đánh giá, xếp loại xuất sắc nhất; có trên 1.000 lượt tập thể và gần 2.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng… Những thành tích, kết quả ấy đã hội tụ phần thưởng xứng đáng cho CAH Gia Lâm: đơn vị Anh hùng!