Phòng CSHS CATP Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát huy truyền thống Anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

ANTĐ - Ngày 8-4, thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy CATP về việc chọn Đảng bộ Phòng CSHS là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ CATP, đồng thời thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Phòng CSHS - CATP đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự hội nghị. 
Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

Thượng tá Lê Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Phòng CSHS thay mặt Đảng bộ Phòng CSHS tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Phòng CSHS nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 “Nhiệm kỳ 2010 - 2015, toàn thể Đảng viên, CBCS của Đảng bộ Phòng CSHS đã không quản ngại khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trật tự xã hội được đảm bảo, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá chung tăng. Đơn vị đã 5 năm (2010 - 2014) đạt danh hiệu Quyết thắng, 4 lần được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở”. Ngày 13-12-2013, tập thể Phòng CSHS được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang (lần thứ hai).

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi phát biểu tại đại hội

Cụ thể, tỷ lệ điều tra khám phá chung trong nhiệm kỳ đạt 74,2%. Số vụ phạm pháp hình sự qua các năm giảm, các tội danh đều giảm như: giết người, cướp tài sản; giết người do mâu thuẫn xã hội, cướp và cướp giật tài sản... đặc biệt là số vụ trọng án giảm đáng kể (đầu nhiệm kỳ 2010 xảy ra 289 vụ trọng án và cuối nhiệm kỳ năm 2014 chỉ xảy ra 160 vụ, giảm 55,4%). Các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn thành phố đều được tổ chức điều tra, khám phá nhanh, tạo niềm tin trong nhân dân với lực lượng Công an Thủ đô.

 Mục tiêu nhiệm vụ của Phòng CSHS trong thời gian tới được Thượng tá Lê Huy nêu rõ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản, cải tiến và nâng cao hiệu quả công tác trinh sát, phòng ngừa và điều tra tội phạm, góp phần kiềm chế, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm hình sự và TNXH, làm giảm trọng án. Tập trung triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, truy bắt đối tượng truy nã; tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt từ 75% trở lên, khám phá trọng án đạt 95% trở lên… Cùng với đó, tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho Đảng viên, CBCS; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCS, tạo môi trường làm việc ổn định, dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị; Xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ CATP…

Các Đại biểu dự đại hội với tinh thần tập trung dân chủ

 Đoàn kết, nhất trí, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

 Đại diện Đoàn chủ tịch Đại hội đã trình bày các báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đề án về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự đồng thuận, nhất trí của 100% đại biểu.

Đại hội đã thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ công tác 2010 - 2015; các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình đại hội cấp trên; thảo luận đề án về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cơ bản nhất trí cao về các báo cáo.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Phòng CSHS nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với 100% số phiếu tín nhiệm, Đại tá Dương Văn Giáp được bầu làm Bí thư Đảng ủy Phòng CSHS và 15 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng CSHS.

Đại hội Đảng bộ Phòng CSHS nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ Phòng CSHS đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Phòng CSHS tập trung vào các mặt công tác tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP chỉ đạo toàn diện các mặt công tác phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội và tham mưu, tổ chức triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm. Những thành tích của CBCS Phòng CSHS đã đóng góp chung vào thành tích của CATP, được Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy và UBND thành phố ghi nhận, biểu dương.

Đại tá Dương Văn Giáp được tín nhiệm bầu lại làm Bí thư Đảng ủy Phòng CSHS

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Đảng bộ Phòng CSHS đã thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát Đảng, rèn luyện Đảng viên về phẩm chất, đạo đức cách mạng, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, sai phạm của CBCS. Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Phòng CSHS có nhiều đồng chí lập thành tích xuất sắc; 100% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi yêu cầu Đảng bộ Phòng CSHS phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong nhiệm kỳ mới, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nhấn mạnh, Đảng bộ Phòng CSHS cần tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai các mô hình điểm, điển hình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, TNXH, giảm điều kiện phát sinh tội phạm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng CSHS

Đại hội Đảng bộ Phòng CSHS nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu ra 11 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVII và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với 100% số phiếu tán thành.