Việt Nam đứng thứ tư thế giới về tăng trưởng khách du lịch

(ANTĐ) - Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới, tính đến cuối tháng 4/2010, chỉ có một số rất ít quốc gia trên thế giới có được tỉ lệ tăng trưởng ở mức hai con số về du lịch.

Khách du lịch tại TP.HCM. Ảnh: TT&VH

Tại Hội thảo “Marketing và quản trị du lịch đối với Việt Nam” ngày 22-6-2011 do Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) và L’Espace đồng tổ chức tại Hà Nội, Giáo sư marketing Frédéric Jallat - Đại học ESCP Europe (Pháp) nhận định, Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển hàng đầu thế giới về lượng khách du lịch và ngày càng có sức thu hút. Năm 2010, Việt Nam đón hơn 5 triệu khách du lịch nước ngoài, tăng hơn 15% so với năm 2009 - tốc độ tăng trưởng đứng thứ tư thế giới về lượng khách du lịch.