[VIDEO] Nga phô diễn sức mạnh tên lửa diệt hạm P-800 Onyx ở Bắc Cực

ANTD.VN - Hải quân Nga vừa lần tiên phóng thử tên lửa chống hạm P-800 Onyx từ hệ thống phòng vệ bờ biển Bastion trong một bài tập trận ở Bắc Cực vào hôm 25-9.

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy tên lửa P-800 Onyx được khai hỏa, sau đó bay trên biển và tấn công một mục tiêu giả định là nhóm tàu chiến của quân địch.

Mỗi hệ thống Bastion mang theo được 2 tên lửa P-800 Onyx, với khả năng đạt tốc độ 2.700 km/h và tầm bắn 300km. Như vậy, mỗi hệ thống có thể bảo vệ một khu vực đường bờ biển kéo dài 600km khỏi các hoạt động đổ bộ của đối phương.

Tên lửa P-800 Onyx có tốc độ lên tới Mach 2.5
Tên lửa P-800 Onyx có tốc độ lên tới Mach 2.5

Mỗi tên lửa P-800 Onyx mang đầu nổ phân mảnh nặng 250kg và có khả năng đạt được đến tốc độ Mach 2.5, cùng sai số mục tiêu từ 5 đến 15m. 

Bastion là hệ thống phòng vệ bờ biển, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước bao gồm cả các tàu khu trục, tàu sân bay và tàu đổ bộ, tuy nhiên nó cũng có thể chống lại cả mục tiêu trên mặt đất.

Hệ thống này đã được biên chế vào quân đội Nga từ năm 2010 và từng được sử dụng để tấn công mục tiêu của khủng bố ở Syria vào năm 2016.

Video Nga phóng thử nghiệm hệ thống phòng vệ Bastion ở Bắc Cực: