Vì sao thầy Park chọn Quang Hải làm thủ quân U22 Việt Nam?

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo vừa tiết lộ lý do chọn Quang Hải làm đội trưởng đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30 tại Philippines.

Ở SEA Games 30 tới, không phải hai cầu thủ quá tuổi giàu kinh nghiệm là Trọng Hoàng và Hùng Dũng, mà Quang Hải mới là người được tín nhiệm đeo băng đội trưởng đội tuyển U22 Việt Nam. Hai đội phó là tiền đạo Tiến Linh và hậu vệ Thanh Thịnh.

Quang Hải gánh vác nhiệm vụ thủ lĩnh của U22 Việt Nam (Ảnh: Vũ Vy)

Không ai khác, chính HLV Park Hang-seo là người đưa ra quyết định trên. Lý giải về sự chọn lựa này, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Nòng cốt của chúng ta dự SEA Games 30 là các cầu thủ U22. Đây cũng là giải đấu dành cho lứa tuổi U22 nên tôi chọn Quang Hải là điều hiển nhiên".

“Tại vòng loại U23 châu Á trước đây, Quang Hải cũng là đội trưởng. Dù chúng ta có 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm là Trọng Hoàng và Hùng Dũng, nhưng giữa tập thể nhiều cầu thủ dưới 22 tuổi, Quang Hải đeo băng đội trưởng là đúng. Nhìn chung tôi tin tưởng vào ban cán sự với Quang Hải, Tiến Linh và Thanh Thịnh".

Dự kiến chiều nay (22-11), ĐT U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Manila - Philippines để chuẩn bị cho SEA Games 30. Thầy trò HLV Park Hang-seo bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV, với trận ra quân gặp U22 Brunei vào ngày 25-11.

Lịch thi đấu vòng bảng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

16h00 ngày 25-11: gặp U22 Brunei

16h00 ngày 28-11: gặp U22 Lào

20h00 ngày 1-12: gặp U22 Indonesia

20h00 ngày 3-12: gặp U22 Singapore

16h00 ngày 5-12: gặp U22 Thái Lan