Vì sao phi đội máy bay ném bom B-1 của Mỹ bất ngờ ngừng bay?

ANTD.VN - Không quân Mỹ vừa ra thông cáo báo chí cho biết, phi đội máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-1B Lancer của lực lượng này đã bị tạm ngừng sử dụng do có lo ngại về hệ thống nhảy dù của phi công.

B-1 Lancer là máy bay ném bom chiến lược cánh cụp cánh xòe của Không quân Mỹ

“Vào ngày 28-3, Tư lệnh Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân đã ra lệnh ngừng bay đối với phi đội B-1B Lancer để đảm bảo an toàn”, thông cáo báo chí cho biết hôm 28-3.

Theo Không quân Mỹ, trong một cuộc kiểm tra định kỳ, các vấn đề đã được phát hiện với hệ thống nhảy dù của phi công trên máy bay này.

“Để đề phòng bất trắc, Tư lệnh đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện hệ thống nhảy dù của từng máy bay”, thông cáo cho biết thêm. Khi việc kiểm tra hoàn tất và mọi vấn đề đã được giải quyết, phi đội B-1B sẽ được tái triển khai.

B-1 Lancer là máy bay ném bom chiến lược cánh cụp cánh xòe của Không quân Mỹ, sử dụng 4 động cơ phản lực, tốc độ bay tối đa lên đến 1.448 km/h và có khả năng mang tên lửa hành trình AGM-86B và tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69 cùng nhiều loại bom khác.

Hiện tại, Không quân Mỹ đang sở hữu 67 chiếc Lancer, số máy bay này dự kiến sẽ hoạt động đến năm 2025.