Vay 9 triệu, bị ép trả nợ 110 triệu đồng

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đỗ Văn Lâm (30 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Việt (19 tuổi, trú tại xã Nam Viên, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Ngô Quang Trung (37 tuổi, trú tại phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên) về hành vi “Cướp tài sản”.

Vay 9 triệu, bị ép trả nợ 110 triệu đồng ảnh 1

Các đối tượng chính trong vụ án

Theo tài liệu điều tra, trước đó anh Nguyễn Hữu Thắng (trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) có vay 9 triệu đồng của Nguyễn Văn Đức (45 tuổi, kinh doanh cầm đồ, trú tại phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên). Do anh Thắng không có tiền để trả, Đức đã nhờ Lâm, Việt, Trung và Kiều Văn Lộc (24 tuổi, trú tại huyện Mê Linh) tìm đánh con nợ, bắt trả tiền.

Ngày 11-1, nhóm đối tượng đến chỗ làm của anh Thắng và ép con nợ phải lên xe ô tô rồi chạy thẳng về hiệu cầm đồ của Đức. Tại đây, cả bọn đã đánh rồi buộc anh Thắng viết giấy vay nợ số tiền 110 triệu đồng. 

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan công an đã đến giải cứu anh Thắng, đồng thời triệu tập Đức và Lộc về CQĐT. Riêng 3 đối tượng Lâm, Việt, Trung đã bỏ trốn. Ngày 15-2, Cơ quan CSĐT - CATP Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức và Kiều Văn Lộc về hành vi “Cướp tài sản”, đồng thời ra quyết định truy nã Đỗ Văn Lâm, Nguyễn Văn Việt, Ngô Quang Trung cũng về hành vi nêu trên.

Những ngày cuối tháng 2, được sự vận động của công an và gia đình, 3 đối tượng trốn truy nã đã ra đầu thú. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

(Tên bị hại đã được thay đổi)