Văn Quyết "nặng ký" ở cuộc đua VĐV tiêu biểu 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong một năm mà các VĐV thể thao đỉnh cao bị hạn chế tham dự các giải quốc tế do dịch Covid-19 thì Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) - Quả bóng vàng Việt Nam, cầu thủ xuất sắc nhất V-League trở thành ứng viên nặng ký chạy đua danh hiệu "VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2020".

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn thế giới khiến đa số các giải thể thao phải tạm hoãn hoặc huỷ bỏ thì việc có hay không tổ chức cuộc bầu chọn "VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020" ít nhiều gây đắn đo.

Tuy vậy, theo chia sẻ của một thành viên ban tổ chức thì việc duy trì giải thưởng là cần thiết, bởi trong bối cảnh đặc biệt như thế, các VĐV Việt Nam vẫn nỗ lực hết mình, vừa tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, vừa chấp hành nghiêm túc kỷ luật đội tuyển và tham dự, gặt hái nhiều thành tích đáng khích lệ ở các giải trong nước, quốc tế.

Quả bóng vàng nam Nguyễn Văn Quyết và Quả bóng vàng nữ Huỳnh Như cùng tham gia cạnh tranh danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020

Quả bóng vàng nam Nguyễn Văn Quyết và Quả bóng vàng nữ Huỳnh Như cùng tham gia cạnh tranh danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020

Thông thường ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu, các VĐV thể thao đỉnh cao có nhiều ứng viên nổi bật nhờ những tấm huy chương cấp độ châu lục, thế giới. Tuy nhiên năm nay, khi mà hầu hết các giải quốc tế "đóng băng" thì đại diện đến từ môn bóng đá, nổi bật là cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) có ưu thế nhất định.

Mùa 2020 ghi dấu thành công nhất sự nghiệp Văn Quyết khi anh cùng CLB Hà Nội vô địch Cúp Quốc gia (sau đó đoạt Siêu cúp 2020), giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020, và quan trọng hơn là sở hữu Quả bóng vàng Việt Nam 2020.

Tuy vậy, Văn Quyết cũng như đại diện khác của bóng đá là Huỳnh Như - Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đồng nghiệp khác.

Trong số đó phải kể đến Nguyễn Văn Đương - boxing, HCĐ châu Á, giành vé dự Olympic Tokyo; Nguyễn Thị Oanh - điền kinh, 4 HCV quốc gia, phá kỷ lục 10.000m nữ; Ngần Ngọc Nghĩa - điền kinh, 3 HCV quốc gia, phá kỷ lục 100m nam; Nguyễn Thị Ánh Viên - bơi, 12 HCV cá nhân giải VĐQG; Thạch Kim Tuấn - cử tạ, 3 HCV cúp thế giới; Phạm Thị Huệ - rowing, 3 HCV cúp thế giới...

Ở hạng mục HLV tiêu biểu chứng kiến cạnh tranh giữa 2 đại diện bóng đá là HLV Trương Việt Hoàng (dẫn dắt CLB Viettel vô địch quốc gia 2020) và HLV Đoàn Thị Kim Chi (vô địch quốc gia nữ) với các đồng nghiệp Nguyễn Văn Hoàng - điền kinh; Cáp Mạnh Tân - bắn cung; Nguyễn Mạnh Thắng - cử tạ; Lê Văn Quang - rowing...

Kết quả bầu chọn được ban tổ chức công bố ngay sau khi hoàn tất kiểm phiếu.