Theo tài liệu của cơ quan công an, Phan Đình Cảnh sau khi phạm tội đã bỏ trốn sang Thái Lan và ngày 23-12-2024 bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc (cũ) ra Quyết định truy nã.
Sau khi bỏ trốn sang Thái Lan, Phan Đình Cảnh đã lẩn trốn nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau như bán hàng rong, phụ bếp... để mưu sinh.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan điều tra Công an cấp huyện (cũ), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công cán bộ, điều tra viên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động thuyết phục đối tượng sớm đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Công an xã Minh Sơn để truy bắt đối tượng.
Sau một thời gian được cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa và người thân kiên trì vận động, thuyết phục, Phan Đình Cảnh dần nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên ngày 20-12-2025 đã từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú.
Trước đó, ngày 19-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng có quyết định truy nã Hồ Văn Minh (SN 1992) trú tại thôn Nga Linh, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.
Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương (cũ) khởi tố bị can về tội "Không tố giác tội phạm" nhưng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Ngày 16-9-2010, Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.
Sau 15 năm lẩn trốn, đối tượng Hồ Văn Minh đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.