Các đối tượng gồm: Đinh Văn Sơn (SN 2003) và Đinh Thị Quỳnh (SN 2004), cùng trú tại căn hộ S207.0312A, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Ngày 10/11/2025, Công an phường Bắc Giang tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh.
Theo trình báo, chị Ng. D. Th có nhu cầu vay 100 triệu đồng để đầu tư làm ăn. Qua mạng xã hội, chị tiếp cận các bài quảng cáo cho vay tiền với nội dung lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thế chấp tài sản.
Hi vọng vay được tiền, chị liên hệ theo số điện thoại trong bài viết và được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân để làm thủ tục giải ngân. Sau đó, các đối tượng liên tục viện dẫn nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị chuyển tiền “phí hồ sơ”, “phí bảo đảm khoản vay”..., mỗi lần vài triệu đồng. Dù đã chuyển tiền nhiều lần, chị Th vẫn không được giải ngân và còn bị các đối tượng chặn liên lạc điện thoại.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an phường Bắc Giang xác định và làm rõ hai đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Đinh Văn Sơn và Đinh Thị Quỳnh.
Được biết, Sơn và Quỳnh là anh em ruột, không có công việc ổn định. Hai đối tượng dựng lên các trang, tài khoản mạng xã hội quảng cáo cho vay tiền, sử dụng hình ảnh và tên tuổi của một số người nổi tiếng nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu vay vốn, sau đó chiếm đoạt tiền thông qua các khoản phí tự đặt ra.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự, gây hại cho nhiều nạn nhân ở các địa phương trên cả nước. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Qua vụ việc, Công an phường Bắc Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức cho vay tiền qua mạng với lời quảng cáo hấp dẫn, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ lai lịch để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.