Uống nhiều nước giảm nguy cơ ung thư bàng quang

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy nam giới tiêu thụ nhiều nước uống ít đường giảm nguy cơ ung thư bàng quang.

Mặc dù còn chưa rõ lý do tại sao uống nhiều nước lại có tác dụng bảo vệ chống ung thư song các nhà nghiên cứu giả thuyết rằng nước có thể giúp thải loại những tác nhân gây ung thư tiềm ẩn trước khi chúng có cơ hội làm tổn thương cơ thể. 

Trong nghiên cứu này, các tác giả thuộc Trường Đại học Brown đã đánh giá lượng nước tiêu thụ của gần 48.000 nam giới tham gia vào một nghiên cứu kéo dài. Những nam giới này khoảng từ 40 – 75 tuổi khi tham gia nghiên cứu vào năm 1986 và trả lời bảng hỏi về mức tiêu thụ nước 4 năm/lần trong vòng hơn 20 năm. 

Kết quả cho thấy nam giới uống nhiều nước hàng ngày hoặc uống hơn 10 cốc nước (2.531ml) mỗi ngày giảm 24% nguy cơ ung thư bàng quang. Các tác giả nghiên cứu kết luận rằng các bác sĩ nên khuyến cáo bệnh nhân tiêu thụ nhiều các loại nước uống ít đường.

Mặc dù mối liên quan giữa lượng nước uống và nguy cơ ung thư bàng quang đã được phát hiện cách đây 10 năm, song nghiên cứu này chỉ ra rằng mối liên quan này rõ ràng hơn ở nam giới trẻ tuổi.