Ukraine đặt quân đội dưới tình trạng cảnh báo tác chiến toàn diện

ANTĐ - Ngày 16-3, Thủ tướng Ukraine,  Arseniy Yatsenyuk đã yêu cầu bộ quốc phòng và bộ tổng tham mưu nước này đặt quân đội dưới tình trạng sẵn sàng chiến đấu trên mọi phương diện. 

Ukraine đặt quân đội dưới tình trạng cảnh báo tác chiến toàn diện  ảnh 1 Ukraine đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Phát biểu trước các lãnh đạo địa phương, ông Yatsenyuk nói: “Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục diễn ra tại Donbass, tôi yêu cầu bộ quốc phòng và bộ tổng tham mưu phải chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra. Bên cạnh đó, xây dựng thêm nhiều hầm trú ẩn”.

Thủ tướng Yatsenyuk đã thúc giục Bộ Nội vụ Ukraine và lực lượng thực thi pháp luật đặc biệt chú ý đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và ngược đãi người dân.

Cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết trong thỏa thuận Minsk giữa các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp, Ukraina và Đức - có hiệu lực từ hôm 15-2. Theo thỏa thuận, quân đội chính phủ và phe ly khai phải rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến, song các bên vẫn không ngừng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận này.

Cùng ngày 16-3, Tổng thống Nga, Vladimir Putin sau một thời gian “biến mất” đã ban hành lệnh tình trạng cảnh báo tác chiến toàn diện với đợt kiểm tra “tác chiến khẩn cấp”, nhằm đánh giá năng lực chiến đấu của Hạm đội Biển Bắc tại khu vực Bắc Cực.

Chương trình “tác chiến khẩn cấp” sẽ diễn ra đến hết ngày 21-3, được Tổng thống Putin lệnh phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quy tắc, chuẩn mực về thời gian, phạm vi hoạt động, di chuyển đường dài, kỹ thuật tác chiến vì mục tiêu đặc biệt.

Đợt kiểm tra lần này của Nga huy động 38.000 quân lính, 3.360 đơn vị thiết bị quân sự, 41 tàu chiến, 15 tàu ngầm và 110 máy bay cùng trực thăng.