Ngoại trưởng Ukraine: Kiev có cơ hội duy nhất để thiết lập hoà bình

ANTĐ - Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã phát biểu trên tờ Kommersant rằng chính quyền Kiev có một cơ hội “duy nhất” để chấm dứt xung đột và mang hoà bình trở lại khu vực miền đông nam Ukraine. 

“Chúng tôi có một cơ hội duy nhất để đến với hoà bình và chúng tôi phải sử dụng nó. Kiev đã sẵn sàng cho việc này”, ông Klimkin nói, ám chỉ thoả thuận Minsk mới đạt được hồi tháng 2.

Thoả thuận này đạt được giữa Kiev và lực lượng li khai sau 16 giờ hội đàm của lãnh đạo các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp ở thủ đô Minsk, nhằm kết thúc xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine: Kiev có cơ hội duy nhất để thiết lập hoà bình ảnh 1Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin
“Tôi nghĩ trong tình hình hiện tại, tất cả mọi người nên thực hiện mọi nỗ lực nhằm tiến gần tới hoà bình. Đầu tiên là thiết lập lệnh ngừng bắn. Sau đó, tất cả các loại vũ khí hạng nặng cần được di rời và việc này không nên được sử dụng như một lợi thế chiến thuật. Thứ 3, công tác giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cũng nên được thực hiện một cách trung thực nhất”, ông Klimkin nói.

Ông Klimkin cũng cho biết, ông đã đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cử lực lượng gìn giữ hoà bình đến miền đông nam Ukraine và một lời đề nghị chính thức sẽ được đưa ra bởi Tổng thống Porsohenko trong thời gian tới.

Vào hôm 16-3, Tổng thống Ukraine đã khẳng định trên tờ Bild của Đức rằng, trong khi quân đội chính phủ thực hiện nghiêm chỉnh từng điều khoản của thoả thuận Minsk, thì lực lượng li khai đã phá vỡ lệnh ngừng bắn đến 1.100 lần trong những ngày qua. Ông Poroshenko cũng đã kêu gọi thêm trừng phạt nhằm vào Nga sau các hành động trên.

Tại hội nghị thượng đỉnh EU sắp diễn ra tại Brussels vào 19 và 20-3 này, các lãnh đạo châu Âu sẽ tiếp tục cùng nhau thảo luận về các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng, quân sự và tài chính của Nga. Tại phiên họp trước, nhìn chung, các nước EU đề thống nhất rằng không tăng cường hay giảm nhẹ trừng phạt cho tới khi nhìn thấy kết quả của thoả thuận Minsk.