U23 VN có cơ hội bỏ túi 3 điểm trận ra quân tại SEA Games 27

ANTĐ - Theo kết quả bốc thăm và xếp lịch thi đấu mới được công bố, ĐT U23 VN sẽ đá trận ra quân với U23 Brunei. Đây là đối thủ yếu nhất bảng, vì vậy thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc được dự báo có cơ hội bỏ túi trọn 3 điểm để tạo sự khởi đầu thuận lợi.

HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra hài lòng về kết quả bốc thăm SEA Games 27

Ngoài Brunei, bảng A của U23 VN còn có sự góp mặt của Lào, Philippines, Singapore, Brunei và đặc biệt là ĐKVĐ Malaysia. Trong khi đó bảng B gồm 5 đội là chủ nhà Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Đông Timor.

Phát biểu sau khi nhận được kết quả bốc thăm, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng tương quan lực lượng tại hai bảng khá cân bằng và khó có thể nói bảng đấu nặng hơn. Tuy nhiên, ông Phúc lo ngại việc rơi vào bảng đấu gồm 6 đội sẽ khiến U23 VN gặp bất lợi về thể lực so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chiến lược gia họ Hoàng chia sẻ: “Thực ra, tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến việc sẽ nằm ở bảng đấu nào. Đối với bóng đá trẻ thì sự chênh lệch về trình độ là không đáng kể, hơn nữa nếu tránh được đội mạnh này thì cũng sẽ phải gặp một đội mạnh khác. Nếu muốn đi đến trận cuối cùng, tôi cho rằng U23 VN cần phải dũng cảm đối diện với tất cả đối thủ và tuyệt đối không được chủ quan, khinh địch”.

Theo nhận định của giới chuyên môn, trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng B, đối thủ chính của U23 VN sẽ là Malaysia và Singapore. Ông Phúc cũng thừa nhận, đây là 2 đổi thủ đáng gờm nhất của U23 VN. “Malaysia đã khẳng định sức mạnh bằng những thành tích đáng nể trong vài năm gần đây. Họ có lối chơi vô cùng kỷ luật, chặt chẽ và sở hữu nền tảng thể lực dồi dào. Trong khi Singapore dù trẻ hóa mạnh mẽ nhưng rất khó lường với lối chơi chuyền dài, bóng bổng”, ông Phúc nhận xét.

Sớm xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng ông Phúc vẫn tỏ ra khá dè dặt khi đánh giá về các đối thủ còn lại. Theo ông thầy 50 tuổi, Lào có lối chơi phối hợp nhỏ khá kỹ thuật và Philippines thực sự là ẩn số với sự tăng cường của không ít cầu thủ gốc Âu. “Với mật độ 2 ngày/trận, các đối thủ lại có lối chơi đa dạng, nên chúng tôi cần phải có những tính toán rất cẩn thận và khoa học. Chỉ sơ sẩy 1 trận, con đường đi tiếp sẽ khó khăn hơn rất nhiều”, ông Phúc nói.

Dự kiến, sau thời gian rèn thể lực và hoàn thiện kỹ chiến thuật tại Đà Nẵng và Bình Dương, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27 vào ngày 26/11. Sau trận ra quân gặp U23 Brunei ngày 2/12,  U23 VN có 4 ngày nghỉ trước cuộc chạm trán U23 Singapore ngày 6/12 và gặp U23 Philippines ngày 10/12. Tiếp đó, ngày 13/12, U23 VN sẽ gặp U23 Lào và hoàn tất hành trình vòng bảng bằng cuộc đọ sức với ĐKVĐ Malaysia vào ngày 15/12.

Các trận đấu tại bảng A diễn ra trên sân Zeyar Thiri (Nay Pyi Taw) nên U23 VN có thuận lợi nhỏ so với các đội bảng B là không phải mất sức và mất thời gian để di chuyển nếu lọt vào Bán kết.

KẾT QUẢ BỐC THĂM BÓNG ĐÁ NAM