U23 Việt Nam và U23 Myanmar làm "quân xanh" cho nhau

ANTD.VN - Để giúp đội nhà có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 30-2019, U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã quyết định đá giao hữu với nhau vào ngày 7-6, dự kiến tổ chức trên sân Mỹ Đình.

Để chuẩn bị cho SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho U23 Việt Nam một đợt tập trung vào tháng 6, thời điểm quãng nghỉ giữa mùa các giải chuyên nghiệp quốc gia 2019.

Cùng với đó, mới đây chủ nhà SEA Games 30 đã đôn U23 Việt Nam từ nhóm hạt giống thứ 4 môn bóng đá nam lên nhóm thứ 3, cùng với U23 Myanmar. Điều này đồng nghĩa U23 Việt Nam và U23 Myanmar chắc chắn không cùng bảng tại đại hội tới.

U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Myanmar 4-0 tại M150 Cup 2017 (Ảnh: VFF)

Vì vậy, VFF đã quyết định chọn U23 Myanmar là "quân xanh" cho thầy trò Park Hang-seo thử nghiệm ở đợt tập trung tới. Đây cũng là đối thủ nhiều duyên nợ với các đại diện của Việt Nam.

Ở cấp độ U23, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 5 lần, trong đó có 3 trận tại đấu trường SEA Games và 2 trận mang tính giao hữu quốc tế.

Cả 3 trận đấu gặp Myanmar tại đấu trường SEA Games đều những ký ức buồn đối với U23 Việt Nam. Cụ thể, tại SEA Games 2011 tổ chức tại Indonesia, U23 Việt Nam bị U23 Myanmar chia điểm với tỷ số 0-0 ở vòng bảng sau đó thất bại 1-4 trước chính đối thủ này trong trận tái đấu ở trận tranh huy chương đồng. Đến SEA Games 2015, U23 Việt Nam đã phải dừng chân tại bán kết khi để thua U23 Myanmar với tỷ số 1-2.

Tuy nhiên, trong lần gặp nhau gần đây nhất, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Park Hang-seo đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước đối thủ này tại giải giao hữu M150 Cup 2017 tại Thái Lan.

Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 2-6 tới.

HLV Park Hang-seo vắng mặt trận U23 Việt Nam - U23 Myanmar

Trận giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar diễn ra ngày 7-6, thời điểm ĐT Việt Nam đang có mặt tại Thái Lan dự King's Cup (từ ngày 5-6 đến 8-6). Và theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ cùng ĐTQG sang Thái Lan và giao U23 cho một trợ lý chuyên môn phụ trách chính (khả năng là trợ lý người Hàn Quốc, Lee Young-jin). 

Trước đó VFF và HLV Park Hang-seo thống nhất sẽ có 2 ê-kíp trợ lý, phụ trách chuyên biệt ĐTQG và U23, nhằm giúp mỗi đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu vòng loại World Cup và SEA Games. Ngày 1-5 tới, thêm một trợ lý chuyên môn người Hàn Quốc khác sẽ sang Việt Nam hỗ trợ ông Park Hang-seo công việc ở ĐTQG.