Tuyển Việt Nam luyện quân tại TP.HCM, chuẩn bị đấu Malaysia

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định chọn TP.HCM là địa điểm tập huấn để thầy trò HLV Park Hang-seo làm quen khí hậu nắng nóng, trước chuyến làm khách trên sân của Malaysia tại lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022.

Ngày 31-3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trong năm Canh Tý 2020, khi tái đấu Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Hiện thầy trò HLV Park Hang-seo đang tạm đứng đầu bảng G với 11 điểm/5 trận.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân tại TP.HCM từ ngày 21-3

Để lọt vòng loại cuối cùng, tuyển Việt Nam phải duy trì vị trí nhất bảng hoặc lọt nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt. Vì vậy, trận đấu với Malaysia đóng vai trò quan trọng, trước khi đội đá hai lượt trận cuối gặp Indonesia và UAE trong tháng 6.

Dự kiến ngày 13-2, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ, làm việc với VFF về kế hoạch các đội tuyển quốc gia trong năm 2020, trước khi dự khán các giải đấu để tuyển quân cho đợt tập trung bắt đầu ngày 21-3 tới.

Dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, song do lịch vòng loại World Cup 2022 đã được FIFA, AFC ấn định từ trước, đồng thời trận đấu diễn ra tại Malaysia nên kế hoạch tập trung của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giữ như kế hoạch.

"Do thời tiết Hà Nội đang lạnh nên để cầu thủ thích nghi với thời tiết Malaysia, VFF chọn TP.HCM là điểm tập huấn. Hiện chúng tôi đang tìm một sân thích hợp để tổ chức trận giao hữu với Iraq dự kiến ngày 26-3, trước khi đội tuyển lên đường sang Malaysia", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thông tin.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tin dùng các cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Quang Hải, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hùng Dũng, Tiến Linh… Đồng thời, thủ môn Đặng Văn Lâm (CLB Muangthong United - Thái Lan) và hậu vệ Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen - Hà Lan) hoàn toàn có thể về nước hội quân theo quy định của FIFA.