Tuyển thủ nữ Việt Nam nhập viện cấp cứu vì kiệt sức sau 120 phút đấu Thái Lan

ANTD.VN - Sau khi được cấp cứu kịp thời, dưới sự theo dõi chăm sóc kỹ lưỡng của các bác sĩ, sức khoẻ của Hồng Nhung đang dần ổn định.

Sau trận quyết đấu tranh HCV SEA Games với Thái Lan tối 8-12, nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam bị chuột rút không thể đi lại bình thường, có người trầy xước và nặng nhất là trường hợp trung vệ Trần Thị Hồng Nhung phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm vì kiệt sức.

Đại diện VFF tới bệnh viện thăm Hồng Nhung (Ảnh: Thu Sâm)

Trưa nay 9-12, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đến bệnh viện thăm Hồng Nhung. Ông Tuấn cho biết sau khi được cấp cứu kịp thời, dưới sự theo dõi chăm sóc kỹ lưỡng của các bác sĩ, sức khoẻ của trung vệ này đang dần ổn định.

 Một trường hợp khác là trung vệ Chương Thị Kiều - người bị trầy xước cả mảng da đùi sau chân trái song vẫn cắn răng để tiếp tục vào sân thi đấu, tạo nên hình ảnh vừa xúc động vừa cảm phục cho người chứng kiến.

Ngay ở thời điểm đó, bác sỹ đội nữ Việt Nam đã phải quấn băng xung quanh chỗ đau để Kiều thi đấu tiếp. Hiện vết thương của cô đang được các bác sĩ của đoàn thể thao Việt Nam chăm sóc để sớm hồi phục.

Với sự cống hiến cùng thành tích HCV SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen, cùng các khoản tiền thưởng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ở lại Manila thăm thú, mua sắm và nghỉ ngơi, sau đó ra sân cổ vũ U22 Việt Nam vào tối 10-12, trước khi cùng đội tuyển nam lên chuyên cơ về nước ngày 11-12.