Đoàn Việt Nam có HCV thứ 67, Ánh Viên nỗ lực đoạt 7 HCV

ANTD.VN - VĐV aerobic Trần Ngọc Thuý Vi xuất sắc vô địch nội dung biểu diễn cá nhân nữ để mang về tấm HCV thứ 67 cho đoàn Việt Nam. Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đứng trước cơ hội kết thúc SEA Games 30 với 7 HCV.

Hôm nay 9-12, ngày thi đấu áp chót của SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài nhiều nội dung thế mạnh.

Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho đội aerobic và thứ 67 cho đoàn Việt Nam

Lúc 9h50, đội tuyển aerobic mang về HCV đầu tiên trong ngày, khi Trần Ngọc Thuý Vi có bài biểu diễn xuất sắc với điểm số 21.200 giành HCV cá nhân nữ. Đây là tấm HCV thứ 67 của đoàn Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, Việt Nam còn có thêm một số huy chương đáng chú ý như HCB cung 3 dây đồng đội nam bắn cung, HCB chạy 5.000m nam điền kinh (Nguyễn Văn Lai), HCB đi bộ 20km nam điền kinh (Võ Xuân Vĩnh), HCĐ eSports (đội Liên Quân Mobile Việt Nam), HCĐ đối kháng hạng 61kg nữ karate (Bùi Thị Thảo), HCĐ 3 dây đồng đội nữ bắn cung.

17h chiều nay, Ánh Viên sẽ thi nội dung cuối cùng tại SEA Games 30 với mục tiêu giành tấm HCV thứ 7

Ở môn bơi, Vũ Thị Phương Anh vào chung kết nội dung 100m ếch nữ. Ở vòng loại 100m bướm, Lê Thị Mỹ Thảo đã giành quyền vào chung kết trong khi Nguyễn Thị Ánh Viên bị loại.

Trước mắt, Ánh Viên sẽ dồn sức thi chung kết nội dung 800m nữ diễn ra vào 17h chiều nay. Đây là nội dung thi đấu cuối cùng của cô và được chờ đợi sẽ có HCV cá nhân thứ 7. 

Tính tới 12h ngày 9-12, Đoàn thể thao Việt Nam có 67 HCV, 62 HCB, 79 HCĐ, đứng thứ hai sau chủ nhà Philippines (113 HCV).