Tuyển Thái Lan "không ngán đối thủ nào", muốn toàn thắng vòng bảng

ANTD.VN - Trung vệ đội trưởng Chalermpong Kerdkaew tuyên bố ĐT Thái Lan "không ngán bất cứ đối thủ nào", còn HLV trưởng Ravejac thì muốn toàn thắng cả 3 trận vòng bảng Asian Cup 2019.

Trong bài viết với tựa đề "Voi chiến (biệt danh của ĐT Thái Lan) không sợ bất cứ đối thủ nào", tờ Bangkokpost dẫn lời trung vệ Chalermpong Kerdkaew - người được trao băng đội trưởng tại giải AFF Cup vừa qua.

Khi được hỏi về sức mạnh các đối thủ cùng bảng tại Asian Cup sắp tới, Chalermpong Kerdkaew mạnh dạn khẳng định: "Tôi đồng ý rằng tất cả các đội giành quyền tham dự giải lần này đều mạnh, nhưng chúng tôi không sợ bất cứ ai. Chúng ta không nên quá lo lắng về các đối thủ và sẽ tốt hơn nếu tập trung vào trò chơi của mình".

Chalermpong Kerdkaew (trái) tuyên bố "Voi chiến không sợ bất cứ đối thủ nào"

Theo Chalermpong Kerdkaew, sự bổ sung một số cầu thủ đang chơi bóng nước ngoài như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan hay Chanathip Songkrasin giúp ĐT Thái Lan gia tăng sức mạnh song muốn có kết quả tốt cần nghiên cứu kỹ các đối thủ và thay đổi về chiến thuật.

Tại AFF Cup vừa qua, lối chơi phòng ngự tiêu cực mà HLV trưởng Rajevac áo dụng đã không mang lại kết quả tốt cho ĐT Thái Lan và bị chỉ trích thậm tệ sau giải. Thông điệp "phải quấn gói nếu không đạt thành tích tốt tại Asian Cup 2019" đã được gửi tới ông thầy người Serbia.

HLV Rajevac sẽ bị sa thải nếu không giúp ĐT Thái Lan thi đấu tốt tại Asian Cup

Và để lên dây cót cho toàn đội cũng như cho chính mình trước thềm giải đấu, HLV Rajevac mới đây cũng phát biểu rất hùng hồn: "ĐT Thái Lan không bị giao chỉ tiêu là phải giành bao nhiêu điểm ở vòng bảng. Nhưng chúng tôi đặt mục tiêu phải thắng tất cả các trận đấu để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, quyết tâm thể hiện tốt để đem đến niềm tự hào cho người dân Thái Lan".

Tại Asian Cup, ĐT Thái Lan cùng bảng A với chủ nhà UAE, Bahrain và Ấn Độ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompunmuang cho biết tương lai của HLV Rajavac sẽ được định đoạt sau Asian Cup, song không quên giao nhiệm vụ: "Ban huấn luyện sẽ phải đưa ĐT Thái Lan ít nhất lọt vào vòng đấu loại trực tiếp".

2018 là năm đáng quên với bóng đá Thái Lan khi họ thất bại ở cả 3 giải đấu lớn nhất là U23 châu Á, ASIAD và AFF Cup. Vì vậy, Asian Cup 2019 là giải đấu nhận được rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ và cả truyền thông Thái Lan. Đó cũng là áp lực đè lên vai thầy trò HLV Rajevac tại sân chơi lớn nhất châu Á, sẽ khởi tranh ngày 5-1 tới.

Tối 2-1, ngay sau những phát biểu hùng hồn của thầy trò Rajevac với truyền thông, ĐT Thái Lan đã để thua ĐT Oman 0-2 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm Asian Cup.