Tuyển quốc gia Việt Nam: Cái tên nào sẽ được triệu tập?

ANTD.VN - Ngày 27-5, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách các cầu thủ dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan vào ngày 5-6 tới. Rất nhiều những cái tên chủ chốt bị bỏ lại do gặp chấn thương, không kịp hồi phục để tham dự. Toàn bộ 23 cầu thủ được triệu tập sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 1-6.

Để chốt danh sách 23 cầu thủ tham gia King’s Cup 2019 tại Thái Lan, HLV Park cùng ekip đã xới tung V.league để kiểm tra phong độ, đồng thời tìm kiếm những gương mặt mới. HLV Park Hang Seo cũng có 1 tuần làm việc bên trời Âu để tìm kiếm những cầu thủ Việt kiều tài năng để hoàn tất đội hình.

Một số gương mặt có phong độ ổn định

Lương Xuân Trường

Đầu năm 2019, Xuân Trường chuyển sang chơi cho CLB Buriram United Thái Lan. Trong thời gian tập luyện cùng CLB chủ quản, phong độ của Xuân Trường khá tệ. Tuy nhiên gần đây, Xuân Trường đã kịp lấy lại phong độ của mình.

Ngày 26-5 vừa qua, Xuân Trường cùng đồng đội đã giành chiến thắng 1-0 trước CLB Muangthong United và suýt nữa làm tung lướt người đồng đội ở Việt Nam, Văn Lâm. HLV Park Hang Seo vẫn luôn đánh giá cao Xuân Trường bởi khả năng tổ chức lối chơi và nhãn quan chiến thuật tốt.

Xuân Trường đang có phong độ tốt và được HLV Park tin tưởng

Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm đang là thủ môn số 1 của CLB Muangthong United Thái Lan. Thủ thành Việt Nam luôn đem đến sự an tâm cho cổ động viên đội nhà khi có những pha xử lý an toàn, chính xác.

Trước đó, Đặng Văn Lâm đã gắn bó với ông Park qua nhiều giải đấu. Đặng Văn Lâm cho thấy một phong độ ổn định và nhiều tiến bộ. Điều này làm an lòng HLV Park Hang Seo về người gác đền tuyển Việt Nam.

Đặng Văn Lâm, ứng cử viên số một cho vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Công Phượng

Công Phượng đang là cái tên hot nhất của K-League khi anh chơi cho CLB Incheon United. Sau thời gian chật vật làm quen với CLB mới, lối chơi và cách tổ chức, ngày 11-5 vừa qua, Công Phượng đã quay trở lại đội hình xuất phát của Incheon. Tuy nhiên, K-League khắc nghiệt với lối đá của Incheon đang làm khó cách chơi phóng khoáng của Phượng. Dẫu vậy, Công Phượng vẫn nhận được sự tin tưởng của truyền thông Hàn Quốc và thầy Park.

Công Phượng được sự ủng hộ của truyền thông Hàn và sự tin tưởng của thầy Park

Bên cạnh đó, một số cái tên như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Toàn… sẽ được ưu tiên gọi lên tuyển Việt Nam dự King’s Cup thay vì tập trung cùng U23 Việt Nam.

Dính chấn thương, lỡ hẹn với King’s Cup

Duy Mạnh tái phát chấn thương ở vòng 8 V.league, phải nghỉ thi đấu 3 tuần. Dù trung vệ CLB Hà Nội đang hồi phục nhanh nhưng không thể tham dự King’s Cup với phong độ tốt nhất của mình.

Văn Thanh cùng CLB HAGL đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League. Văn Thanh đã không được đăng ký thi đấu ở vòng gần nhất. Hậu vệ HAGL được thông báo có vấn đề về cơ đùi, với chấn thương hiện tại, Văn Thanh không thể phục vụ cho tuyển Việt Nam.

Văn Thanh gặp chấn thương nghiêm trọng, khó có thể tham dự King's Cup 2019

Nếu Văn Thanh không lên tuyển, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một cái tên có thể nghĩ đến bây giờ là Trọng Hoàng. Tuy nhiên, từ khi đầu quan cho CLB Viettel, Trọng Hoàng chưa được thi đấu một phút nào do không kịp đăng ký, phải đến vòng 13, ở lượt về thì hậu vệ gốc Nghệ An mới có thể ra sân thi đấu.

Trong khi đó, bên cánh phải, Xuân Mạnh mới thi đấu trở lại trong màu áo SLNA sau hồi phục chấn thương cho nên khả năng được triệu tập vẫn đang còn bỏ ngỏ. Ở khu vực trung tuyến, Tuấn Anh chỉ có cơ hội 50-50 khi tiền sử chấn thương nặng là vấn đề buộc HLV người Hàn phải cân nhắc. Phan Văn Đức và Tiến Linh cả hai đang bị chấn thương và chưa hồi phục 100% và phong độ chưa thật sự tốt để phục vụ đội tuyển.

HLV Park, khó khăn hoàn tất đội hình tuyển Việt Nam dự King's Cup tại Thái Lan

Trong bối cảnh giải đấu sắp đến mà một loạt các trụ cột bị trấn thương, HLV Park không có nhiều sự lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, những cái tên như Đặng Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu… đã gắn bó với ông Park từ U23 Châu Á 2018, ASIAD, AFF Cup đến vòng loại Chung kết Asian Cup 2019 sẽ không làm người hâm mộ thất vọng. Nếu thắng Thái Lan trong giải đấu tới, Việt Nam sẽ có lợi thế trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 sắp tới.