"ĐT Việt Nam và Thái Lan hẹn nhau ở chung kết AFF Cup 2018"

ANTD.VN - Lần lượt HLV Fandi Ahmad của tuyển Singapore, HLV Bima Sakti của tuyển Indonesia và tờ Chosun của Hàn Quốc cùng chung nhận định đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ hẹn nhau ở chung kết AFF Cup năm nay.

Thua đậm 0-3 trước Thái Lan và bị loại từ vòng bảng, HLV đội tuyển Singapore, Fandi Ahmad đánh giá: "Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch cùng với tuyển Việt Nam".

"Nếu Thái Lan cứ chơi như hôm nay (thắng Singapore 3-0/ PV), họ sẽ dễ dàng vào chung kết. Tôi háo hức để chờ xem họ thi đấu ra sao", HLV Fandi nói trên FOX Sport.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) thể hiện sức mạnh khi đánh bại Singapore 3-0 ở vòng bảng

Theo ông Fandi, dù không có đội hình mạnh nhất ở AFF Cup năm nay vì 4 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài chưa góp mặt song Thái Lan vẫn trình diễn lối chơi tấn công nhanh và hiệu quả. 

Cùng quan điểm với ông Fandi, HLV Bima Sakti của tuyển Indonesia cũng từng dự đoán Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau ở chung kết AFF Cup 2018.

Công Phượng, Văn Quyết trong lần gặp đội tuyển Thái Lan tại Mỹ Đình năm 2015

Trong khi đó, báo Chosun của Hàn Quốc cho rằng "thật may mắn" khi tuyển Việt Nam và Thái Lan tránh nhau ở vòng bán kết AFF Cup 2018.

"Năm 2008, Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở trận chung kết để lên ngôi vô địch nhưng ở thời điểm này, nếu gặp lại Thái Lan ở bán kết, nhiều khả năng họ không thể đến được chung kết. Tương tự, Thái Lan là một đội mạnh song cũng có thể bị loại nếu gặp Việt Nam từ bán kết. Điều này sẽ rất đáng tiếc", tờ Chosun phân tích.

Tờ Chosun dự báo Việt Nam và Thái Lan sẽ vào chung kết, và đây xứng đáng là trận đấu hay nhất giải AFF Cup 2018

Cũng theo tờ báo của Hàn Quốc, Thái Lan là một tập thể mạnh, lối chơi của họ đơn giản nhưng hiệu quả. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã cho thấy sức mạnh đáng sợ khi ghi 8 bàn sau 4 trận và chưa để thủng lưới.

"Nếu có thể đánh bại Philippines tại bán kết, nhiều khả năng Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận chung kết, khi đó thầy trò HLV Park Hang-seo có cơ hội lớn lên ngôi vô địch", tờ Chosun viết.

Ở vòng bán kết, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Philippines (lượt đi ngày 2-12 và lượt về ngày 6-12), còn Thái Lan đối đầu Malaysia (lượt đi ngày 1-12 và lượt về 5-12). Với việc xếp nhất bảng A, ĐT Việt Nam có chút thuận lợi khi được thi đấu các trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.