Tuyên phạt tử hình và chung thân đối với 6 đối tượng buôn ma túy

ANTD.VN - Thương bạn có hoàn cảnh khó khăn, Lan tạo điều kiện để cô bạn học phổ thông ngày nào trở thành “mắt xích” trong đường dây ma túy lớn do nhân tình cầm đầu...

Sau 2 ngày xử án, ngày 5-9, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Phương Tây (SN 1967, trú ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Bùi Huy Hoàng (SN 1984, ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cũng với tội danh trên, Lê Anh Tuấn (SN 1990, ở xã Hoàng Long, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa); Trịnh Thị Mai Lan (SN 1979, trú phường Nam Ngan, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Thị Định (SN 1978, trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Hải Long (SN 1986, ở thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên) cùng mức án tù chung thân.

Ổ nhóm buôn bán ma túy số lượng lớn bị đưa ra tòa xét xử.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ tháng 5-2018, Đỗ Phương Tây quen biết Trịnh Thị Mai Lan và Nguyễn Thị Định (hai người này là bạn học cùng cấp 3 với nhau). Sau thời gian ngắn quen biết, Tây và Lan nảy sinh tình cảm, rồi “cặp kè” với nhau.

Cùng thời điểm, Lan biết nhân tình là “trùm” đường dây ma túy lớn. Thấy hoàn cảnh của Nguyễn Thị Định ở Hà Nội rất khó khăn, nên Lan bảo bạn học tìm mối tiêu thụ ma túy để Tây cung cấp, bán kiếm lời.

Được bạn tạo điều kiện làm ăn, Định nhanh chóng kết nối được với đối tượng tên Hương (không rõ lai lịch) và thỏa thuận việc mua bán ma túy “đá” với giá 320 triệu đồng/kg. Tìm được mối hàng lớn, Định tức tốc gọi điện cho cặp đôi ở Thanh Hóa đặt mua 2 kg ma túy “đá," giá 500 triệu đồng.

Thống nhất xong giá cả, Tây bảo nhân tình báo cho Định biết tối 11-6-2018, số lượng ma túy lớn đặt mua sẽ được đưa ra Hà Nội, đồng thời dặn chuẩn bị khách sạn để giao dịch. Ngay sau đó, Tây bảo Bùi Huy Hoàng mang 480 triệu đồng và lái xe ô tô lên khu vực Cổng Trường (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) nhận ma túy.

Tối 11-6-2018, sau khi gọi điện thoại vào số máy do Tây cung cấp, Hoàng được một đối tượng không quen biết đến nhận gần nửa tỷ đồng và giao cho 1 túi nilon lớn đựng 4 kg ma túy “đá” cùng 17 túi nilon nhỏ đựng tổng cộng hơn 3.000 viên hồng phiến.

Nhận số lượng ma túy lớn nêu trên, Hoàng quay ngay ô tô về thị trấn Ngọc Lặc (Thanh Hóa) gặp Tây. Cầm đầu đường dây ma túy lớn, Tây gọi điện thoại bảo nhân tình điều ngay Lê Anh Tuấn đến một địa điểm thuộc huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) để sau đó cùng ra Hà Nội giao dịch.

Khoảng 23h30 cùng ngày, sau khi cùng nhau sử dụng ma túy, Tây trực tiếp lái ô tô chở Hoàng, Tuấn cùng hơn 4 kg ma túy ra Hà Nội. Trên đường đi, các đối tượng liên tục thông tin cho Lan và khi gần về đến trung tâm Hà Nội, Tuấn nhận được số điện thoại của người đến nhận ma túy là Lê Hải Long.

Có mặt tại một khách sạn ở quận Long Biên,  Hà Nội vào sáng 12-6-2018, Tây, Hoàng nằm trong phòng chờ, còn Tuấn mang 2 kg ma túy “đá” cùng hơn 3.000 viên hồng phiến đi theo Long để giao hàng, nhận tiền thì bị lực lượng công án phát hiện, bắt quả tang.

Từ lời khai của Tuấn, Long lực lượng công an lập tức tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn ở quận Long Biên và bắt giữ thêm Tây, Hoàng cùng một lượng ma túy rất lớn nữa để trong xe ô tô của các đối tượng này.

Kết quả điều tra xác định, tổng số ma túy Tây, Hoàng đã mua bán và phải chịu trách nhiệm là hơn 3.900 gam. Còn số lượng ma túy lực lượng công an bắt quả tang khi Tuấn, Long mang đi giao dịch là gần 1.700 gam. Cơ quan tố tụng cũng xác định, ngoài Tuấn, Long thì Lan và Định cùng phải chịu trách nhiệm về số lượng ma túy này.