Tuyên phạt 16 năm tù cho kẻ giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi

ANTD.VN - Ngày 26-8, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Chinh (SN 1960), trú tại Bình Cảng, huyện Lạc Sơn về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” .

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h ngày 13-1-2019, khi đi qua nhà chị Bùi ở huyện Lạc Sơn, đối tượng Chinh trông thấy con gái chị Bùi (9 tuổi) đang chơi trong sân. Biết cháu bé cso vấn đề về trí tuệ, Chinh lẻn vào, bế thốc cháu bé vào khu vực chuồng lợn phía sau nhà để thực hiện hành vi đồi bại.

Tuyên phạt 16 năm tù cho kẻ giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi ảnh 1

Bùi Văn Chinh đã phải nhận bản án 16 năm tù

Quá trình này, hành vi của Chinh bị con trai chị Bùi phát giác, đã dùng đất đá ném để ngăn cản. Không tiếp tục thực hiện được tội phạm, Chinh đã để bé gái ở khu vực chuồng lợn rồi mặc quần vào, đi về nhà.

Chiều cùng ngày, Bùi Văn Chinh đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Bùi Văn Chinh mức án 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Về trách nhiệm dân sự, phía bị hại yêu cầu Bùi Văn Chinh bồi thường 20 triệu đồng, và gia đình bị cáo đã bồi thường đủ số tiền nêu trên.