Tuyển nữ Hàn Quốc muốn thắng Việt Nam đậm hơn Myanmar

ANTD.VN - Dù đội nhà ghi tới 7 bàn vào lưới Myanmar ở trận ra quân song theo tiền vệ đội tuyển nữ Hàn Quốc Ji So-yun, cô cùng đồng đội vẫn chưa hài lòng và sẽ phải cải thiện tốt hơn nữa ở trận cuối vòng bảng gặp Việt Nam, ngày 9-2 tới.

Ở trận ra quân bảng A vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 hôm 3-2, chủ nhà Hàn Quốc thắng dễ Myanmar 7-0, trong đó Ji So-yun là người mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 và có cho riêng mình một cú đúp.

"Chúng tôi có thể làm tốt hơn thế, nhất là trong hiệp 1. HLV của chúng tôi không hài lòng với hiệp đấu đầu tiên, yêu cầu phải thay đổi và thực tế những gì diễn ra trong hiệp 2 đã tốt hơn", tiền vệ 28 tuổi hiện khoác áo CLB nữ Chelsea tại FA League Super League và ĐTQG nữ Hàn Quốc nói trên trang chủ AFC.

Tiền vệ đang chơi cho CLB nữ Chelsea Ji So-yun chưa hài lòng với hiệu suất ghi bàn của mình dù lập cú đúp trận Hàn Quốc thắng Myanmar 7-0 (Ảnh: AFC)

"Tôi đã cố gắng để lập hat-trick ở trận đấu Myanmar nhưng điều đó đã không xảy ra. Mặc dù đã ghi 2 bàn nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình. Tôi muốn cải thiện những thứ đã làm tốt cho trận đấu sắp tới gặp ĐT Việt Nam", Ji So-yun nói và cho biết nhiệm vụ của Hàn Quốc là nhanh chóng hồi phục, khắc phục những điểm yếu và phân tích đội tuyển Việt Nam trước trận đấu ngày 9-2 tới.

Với thắng lợi 7-0 trước Myanmar trong bối cảnh bảng A chỉ có ba đội, Hàn Quốc gần như đã có suất vào vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020. Trong khi tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Myanmar và Việt Nam.

Cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 6-2 sẽ quyết định số phần của hai đội. Hiện tuyển Việt Nam có lợi thế khi được nghỉ ngơi nhiều hơn và xem Myanmar thi đấu trận ra quân. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đi tiếp nếu thắng Myanmar. Trường hợp hòa, tuyển Việt Nam vẫn đi tiếp nếu thua Hàn Quốc ít hơn 7 bàn cách biệt ở lượt cuối vòng bảng.