Tuyên dương học sinh đạt thành tích cao và tặng quà con thương binh, liệt sỹ Bộ Công an

ANTD.VN - Chiều 14-7, Bộ Công an đã tổ chức chương trình Tuyên dương con cán bộ chiến sỹ đạt thành tích cao năm học 2016 -2017, tặng quà con thương binh, liệt sỹ Công an nhân tổng kết Tháng Hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.

Tuyên dương 44 em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế, Quốc gia

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động thương binh và xã hội, đại diện các đơn vị Tổng cục, Cục, các khối cơ quan trong Bộ Công an đã đến dự và chúc mừng các em học sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu khai mạc chương trình

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND đã tổng kết chương trình Tháng Hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam. Nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực đã được tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam và bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục chăm sóc và bảo vệ  trẻ em - Bộ Lao động thương binh và xã hội trao thưởng cho các em học sinh

Trong năm học vừa qua, đã có 1.657 em học sinh là con em cán bộ chiến sỹ đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có 44 em đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế, Quốc gia. Tiêu biểu như em Nguyễn Chí Tín (lớp 4), đạt Huy chương Bạc Quốc tế: “Thách thức nhà toán học trẻ tương lai”, Huy chương đồng cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ MYTS”… Em Nguyễn Nguyên Hà (lớp 4) đạt Huy chương vàng môn Toán Quốc gia…

Chương trình đã trao thưởng cho 31/44 em học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và tặng quà cho 61 em là con thương binh, liệt sỹ Công an.

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập giữa các em học sinh tiêu biểu

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đã biểu dương thành tích học tập của các em học sinh, đồng thời mong muốn các em tiếp tục tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng phấn đấu vươn lên để trở thành người công dân tốt của Tổ quốc.