Tướng Nga bị thương nặng do trúng bom của IS gần Palmyra

ANTD.VN -Thiếu tướng Pyotr Milyukhin của quân đội Nga đã bị thương nặng khi một quả bom của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhắm trúng chiếc xe quân sự đang di chuyển từ sân bay Tiyas, phía tây Palmyra, đến thành phố Homs ở Syria.

Tướng Nga bị thương nặng do trúng bom của IS gần Palmyra ảnh 1

Các tòa nhà ở tỉnh Homs, Syria bị phá hủy trong các trận chiến

RIA Novosti ngày 5-3 dẫn lời các quan chức y tế Nga xác nhận, Thiếu tướng Pyotr Milyukhin, chỉ huy quân đội Nga tại Syria, bị mất cả hai chân và một mắt, sau khi trúng bom của phiến quân IS, ở khu vực gần thành cổ Palmyra. Hiện ông đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Quân y chính của Nga.

Tờ Kommersant dẫn các nguồn tin cho biết, vụ việc xảy ra vào giữa tháng 2-2017. Khi một chiếc xe quân sự của Nga đang di chuyển từ sân bay Tiyas, phía tây Palmyra, đến thành phố Homs ở Syria, thì bị trúng bom của IS. 4 trong số 6 binh sĩ đi cùng với tướng Milyukhin đã thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Tướng Milyukhin bị thương rất nặng, và ngay lập tức được chuyển đến căn cứ không quân Khmeimim. Tại đây ông đã được các bác sĩ quân đội tận tình cứu chữa, túc trực 24/24h trong suốt một tuần.

"Hiện tướng Milyukhin đã qua cơn nguy kịch, tính mạng của ông không còn bị đe dọa. Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển ông về bệnh viện Burdenko ở thủ đô Moscow", tờ Kommersant cho biết.

Kể từ cuối tháng 9 - 2015, quân đội Nga đã tiến hành chiến dịch không kích diệt khủng bố tại Syria, theo lời đề nghị hợp pháp của chính quyền Tổng thống Syria Al-Assad. Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tính đến nay, Moscow đã mất 27 binh lính trong các cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.