- [ẢNH] Siêu tàu sân bay Mỹ tái bùng phát dịch Covid-19
- [ẢNH] Israel cho biết Vaccine Covid-19 của Pfizer hiệu quả tới 94%
- [ẢNH] Phát hiện mới của WHO tại Trung Quốc làm dấy lên nghi ngại gì?
Năm 2020 là năm “chết chóc” nhất trong lịch sử nước Mỹ, với số người chết lần đầu tiên lên đến 3 triệu người. Trong nửa đầu năm ngoái, tuổi thọ đối với người Mỹ nói chung là 77,8 tuổi, giảm 1 năm so với 78,8 tuổi năm 2019.
Sụt giảm tuổi thọ là một bằng chứng nữa chứng tỏ Mỹ đã xử lý không tốt đại dịch |
Đáng chú ý, trong các nhóm chịu tác động lớn nhất, người Mỹ da màu mất gần 3 năm và người gốc Tây Ban Nha mất gần 2 năm tuổi thọ. Những cộng đồng này có nguy cơ tử vong cao do Covid-19, từ công việc ở tuyến đầu, thu nhập thấp đến sống trong môi trường đông đúc, nơi virus dễ lây lan hơn.
Giới chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm tuổi thọ là một bằng chứng nữa chứng tỏ Mỹ đã xử lý không tốt đại dịch. “Chúng ta đã bị dịch bệnh tàn phá bởi mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Dân số Mỹ chiếm 4% dân số thế giới, nhưng vượt hơn 20% số ca tử vong do Covid-19 trên thế giới”, Tiến sĩ Otis Brawley, Giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học Johns Hopkins nói.
Không sử dụng đủ khẩu trang, phụ thuộc vào các loại thuốc “hóa ra vô giá trị” và những sai lầm khác khiến nhiều người Mỹ chết một cách không cần thiết, ông Otis Brawley nói. “Trong tương lai, chúng ta cần thực hành những điều cơ bản như rửa tay, giữ gìn sức khỏe và tiêm phòng vaccine càng sớm càng tốt để việc phòng dịch trở lại đúng hướng”.