Tuổi 70, vẫn lừa được tình, tiền 

(ANTĐ) - Cảnh sát thành phố Đài Bắc, Trung Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc “lừa tình lừa tiền”, dù đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Tuổi 70, vẫn lừa được tình, tiền 

(ANTĐ) - Cảnh sát thành phố Đài Bắc, Trung Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc “lừa tình lừa tiền”, dù đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Nghi phạm tên Khang Tiến Thành, từng là phóng viên, nhiều năm trước do liên quan đến một số vụ làm giả văn thư, lừa đảo, hiện vẫn đang bị truy nã. Năm 2009, Khang Tiến Thành ly hôn, sau đó dùng các tên giả như Lý Đông Hào, Hoàng Gia Hòa, Lâm Đông Hòa..., đăng ký tìm bạn đời trên báo, nhờ đó thu hút được khá đông phụ nữ đã ly hôn hoặc góa phụ tìm đến kết thân.

Với trường hợp nào Khang Tiến Thành cũng kể đang làm cho công ty bất động sản, hiện sở hữu nhiều nhà đất, do con cái bất hiếu nên không muốn để lại tài sản, nên nếu ai chấp nhận kết hôn, ông ta sẽ tặng hết tài sản cho họ và con cái họ làm “quà cưới”. Khi đã chiếm được lòng tin của “con mồi”, Khang Tiến Thành hẹn họ gặp mặt, xâm phạm tình dục sau đó lừa tiền. Trong số các nạn nhân, có người bị ông ta chiếm đoạt hoàng chục nghìn NDT.

Hiện cảnh sát Đài Bắc mới tìm được 4 nạn nhân của “kẻ lừa đảo thất tuần” này, đồng thời kêu gọi các bị hại tiếp tục ra báo án.

Gia Vinh

(Theo Chinatimes)