Tự phóng hỏa đốt mình và đối thủ

ANTĐ -Mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Mười, Đinh Tấn Nhật mang xăng đổ lên người cả hai châm lửa đốt kiến chính Nhật là người bị bỏng nặng.

Theo hồ sơ vụ án vào 14 giờ 15 ngày 3-6, do có mâu thuẫn từ trước nên Đinh Tấn Nhật (SN 1992, trú tại phường Cam Linh, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đã đi vào chòi canh rẫy của anh Nguyễn Văn Mười (SN 1970, trú tại xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) thuộc địa bàn thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh đóng hết các cửa lại chờ anh Mười về để trả thù.

Đến nơi thấy cửa đóng, anh Mười đã leo tường vào đến nơi thì Nhật dùng can xăng (chuẩn bị từ trước) tưới lên người mình và người anh Mười rồi châm lửa đốt. Lúc này, anh Mười thoát được ra ngoài rồi tri hô người dân xung quanh tới dập được lửa.

Vụ việc khiến anh Mười bị bỏng nhẹ (khoảng 4% cơ thể) Nhật bị bỏng nặng (khoảng 80% cơ thể) và cả hai điều phải vào viện điều trị.

Hiện Công an thành phố Cam Ranh đã khám nghiệm và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.