Từ hôm nay, 3-2, tất cả người dân tại Quảng Ninh đều phải khai báo sức khỏe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ hôm nay, 3-2, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải khai báo sức khỏe và hoàn thành trước ngày 9-2.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các lực lượng chức năng tại Quảng Ninh

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các lực lượng chức năng tại Quảng Ninh

Theo đó, tại văn bản số 616/UBND-DL1, UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng loạt, đồng bộ. Từ ngày 3-2, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải khai báo y tế để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân một cách có hệ thống.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tổ chức rà soát, kiểm tra sức khoẻ, đo thân nhiệt để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khoẻ đối với 100% người dân đang cư trú trên địa bàn; bao gồm cả những trường hợp người tạm trú, vãng lai, người từ nơi khác mới đến địa phương; những người đến từ/đi qua các vùng có dịch kể từ ngày 15-1.

Đồng thời, hoàn thành việc lập hồ sơ khai báo sức khỏe toàn dân trước ngày 9-2-2021.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, hôm qua, 2-2, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã vào "tâm dịch" Đông Triều trực tiếp kiểm tra, yêu cầu phải kiểm soát lây nhiễm trong các cơ sở cách ly, không để các khu cách ly thành ổ dịch

Tính từ 27-1 đến nay, Quảng Ninh có 38 trường hợp dương tính với Covid-19. Các lực lượng chức năng của tỉnh này đã truy vết được 65.476 trường hợp liên quan, gồm 1.465 F1, 13.394 F2, 24.910 F3, 25.707 F4.