Tử hình và chung thân 3 đối tượng mua bán gần 10 kilogram ma túy

ANTD.VN - Sang Trung Quốc đặt “hàng” mang về Hà Nội tiêu thụ nhưng các đối tượng đã “thất thủ” ngay khi đưa nhau vào khách sạn… 

Với kết quả điều tra  bổ sung,  ngày 4-4, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Dương Đức Giang (SN 1981, trú ở xã Nam Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên), Luân Hồng Ngự  (SN 1976, ở thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) và Đào Văn Lộc (SN 1984, trú tại phường Văn Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo đó, cáo trạng truy tố các bị cáo cho thấy, qua mối quan hệ xã hội, Dương Đức Giang, Luân Hồng Ngự và Vũ Xuân Hùng (không rõ lai lịch) quen biết nhau. Giữa tháng 7-2016, Hùng gọi điện cho Giang hỏi mua ma túy cho vợ chồng người phụ nữ tên Ly.

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị đưa ra xét xử tại tòa

Ngày 23-7-2016, Giang và Hùng lên Lạng Sơn gặp Luân Hồng Ngự để thống nhất việc mua bán 10 kilogram ma túy. Tại đây, Giang, Hùng được Ngự dẫn sang Trung Quốc gặp đối tượng tên Trung (người Trung Quốc) đặt mua số lượng ma túy như mong muốn với giá 2,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do chưa có đủ số lượng ma túy như yêu cầu nên Trung hẹn khi nào có “hàng” sẽ thông báo sau. Trở về Việt Nam, ngày 24-7-2016, Giang, Ngự hẹn gặp vợ chồng Ly tại một khách sạn ở quận Thanh Xuân để kiểm tra tiền.

Cùng thời điểm, Giang gọi điện bảo Đào Văn Lộc đến khách sạn nêu trên và sau đó bảo đồng bọn lên Lạng Sơn lấy “hàng”. Và rồi tại khu vực biên giới, Lộc được người của Trung đưa cho chiếc ba lô đựng xấp xỉ 10 kilogram ma túy bên trong.

Mang ma túy về khách sạn ở quận Thanh Xuân, Lộc giao lại cho Giang để giao dịch với vợ chồng Ly thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Kết quả giám định cho thấy, số ma túy thu giữ của Giang và đồng phạm là Methamphetamine với 9.992,30 gram.

Tại phiên tòa các bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội bị truy tố, song căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm khẳng định có đủ căn cứ kết luận Dương Đức Giang và đồng bọn đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trên cơ sở ấy, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Dương Đức Giang, Luân Hồng Ngự cùng mức án tử hình. Giữ vai trò thấp hơn, Đào Văn Lộc bị tuyên phạt tù chung thân.