Phú Yên:

Truy tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

ANTĐ - Ngày 6/11, Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Luân (SN 1988, trú ở khu phố 2, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) về tội  tàng trữ trái phép chất ma túy.

Do nghiện nên khoảng 8 giờ ngày 3-9-2013, Luân đến ngã tư An Sương (TP Hồ Chí Minh) mua 3,5 phân hêrôin của một phụ nữ khoảng 45 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ) với giá hơn 1,2 triệu đồng. Sau đó Luân phân lẻ thành 5 tép, bỏ trong hộp diêm, cất giấu trong người đem về Phú Yên sử dụng. Nhưng đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 25 thuộc thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên, thì bị Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Phú Yên bắt quả tang, tạm giam đến nay.

Nguyễn Thành Luân từng có tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 26-4-2013 Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) ra quyết định số 1489/QĐ-UBND áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với Luân vì có hành vi tiêm chích ma túy trái phép bị bắt quả tang. Tuy nhiên, ngày 18-6-2013, Luân bỏ trốn khỏi Trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội tỉnh Phú Yên.