Truy bắt đối tượng từ Phú Thọ về Hà Nội cướp giật tài sản

ANTĐ -Vừa giật chiếc túi xách trong giỏ xe của nạn nhân trên đường Khuất Duy Tiến, đối tượng Thu vấp phải sự truy đuổi quyết liệt của lực lượng Cảnh sát 113 – Phòng Cảnh sát trật tự, CATP Hà Nội.

Khoảng 21h50 ngày 21-3, tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát 113 số 2 – Phòng Cảnh sát trật tự - Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, khi đi đến ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương thì nghe tiếng một phụ nữ hô “cướp, cướp…”.

Đúng lúc này, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Dream, mang BKS 19H3 3439, đang bỏ chạy rẽ vào đường Lê Văn Lương.
Tổ công tác đã nhanh chóng tổ chức truy đuổi đến gần công trường xây dựng trên đường Hoàng Minh Giám – Khuất Duy Tiến thì bắt giữ được đối tượng.
Truy bắt đối tượng từ Phú Thọ về Hà Nội cướp giật tài sản ảnh 1
Đối tượng Phạm Văn Thu
Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được xác định là Phạm Văn Thu (SN 1996) quê ở thôn 8, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Thu bỏ học sớm, không có nghề nghiệp, sống chơi bời lêu lổng, để có tiền tiêu xài, Thu đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Ngày 21-3, Thu đi xe máy lang thang trên đường Khuất Duy Tiến, phát hiện chị Vũ Thị Huệ, SN 1992, đi xe đạp, trên giỏ xe có để 1 chiếc túi xách. Thu tăng ga áp sát xe của chị Huệ, dùng tay giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy. Bên trong túi xách có 320 nghìn đồng và nhiều giấy tờ tùy thân.

Đội cảnh sát 113 số 2 Phòng Cảnh sát trật tự đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Thanh Xuân điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm văn Thu về hành vi cướp giật tài sản.